Tổng thống Biden tiếp Thủ tướng Anh, Úc bàn chi tiết AUKUS

(PLO)-  Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Úc Anthony Albanese họp tại Mỹ, cùng thống nhất chi tiết AUKUS cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên AUKUS (gồm Anh, Úc, Mỹ) đã công bố chi tiết thỏa thuận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sau cuộc gặp 3 bên diễn ra tại San Diego (bang California, Mỹ), theo hãng tin AP.

Theo thoả thuận, Úc sẽ mua tối đa 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị vũ khí thông thường của Mỹ từ đầu năm 2030. Đến năm 2040, Úc sẽ sản xuất một loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên “SSN Aukus” dưới sự hỗ trợ của Anh và Mỹ nhằm giám sát các động thái của Trung Quốc (TQ) trong khu vực.

Hai tàu ngầm lớp Collins neo tại Perth (Úc) năm 2021. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST
Hai tàu ngầm lớp Collins neo tại Perth (Úc) năm 2021. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Tuyên bố chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Úc Anthony Albanese được đưa ra 18 tháng sau khi 3 quốc gia này công bố thành lập liên minh quân sự AUKUS.

Từ căn cứ Hải quân Mỹ ở San Diego, Tổng thống Biden khẳng định: “Những chiếc tàu này sẽ không được trang bị bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào”. Đồng thời, các quan chức cấp cao Mỹ cũng khẳng định “AUKUS sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn không phổ biến vũ khí hạt nhân cao nhất”.

Thủ tướng Úc Albanese cho biết thỏa thuận này “là khoản đầu tư lớn nhất nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Úc trong suốt lịch sử của chúng tôi”. Theo thông tin, đây cũng là lần đầu tiên sau 65 năm Mỹ chia sẻ công nghệ hạt nhân của mình.

Ông Biden cho biết tàu USS Asheville đã cập cảng ở Perth (Úc) ngày 13-3. Ông cam kết tăng cường các chuyến thăm cảng ở Úc để giúp nước này làm quen với công nghệ chạy bằng năng lượng hạt nhân, trước khi tự sở hữu tàu ngầm.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết việc bán cho 5 tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ cho Úc sẽ tránh được “cách biệt về năng lực” giữa thời điểm các tàu ngầm điện-diesel lớp Collins của nước này ngừng hoạt động vào những năm 2030 và các tàu SSN Aukus mới đi vào hoạt động một thập niên sau đó.

Khi được hỏi phản ứng của TQ, Tổng thống Biden nói rằng ông lo ngại TQ sẽ coi thỏa thuận AUKUS là "hành động hung hăng". Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, song không tiết lộ thời điểm.

Hiện TQ chưa có phản ứng về thỏa thuận AUKUS vừa công bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.