Mỹ, Đức, Anh từng cảnh báo rủi ro hàng không tại Sinai

(PLO)- Trước thảm họa rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng hôm 31-10, các nước Mỹ, Đức và Anh đã từng đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của không phận Sinai.

Hãng tin AFP dẫn một số báo cáo cho biết Đức từng gửi cảnh báo hàng không cho Tổ chức Hàng không dân dụng của Liên Hiệp Quốc vào 5-10-2015, với thời gian cảnh báo nguy hiểm tới năm 2016. Anh và Mỹ cũng gửi tài liệu yêu cầu cảnh báo tương tự.

 Máy bay Nga gặp nạn ở Sinai (Ảnh: Reuters)

Theo đó, cảnh báo của các nước trên khuyên rằng các hãng hàng không nên né tránh không phận bán đảo Sinai ở độ cao dưới 7.900 m. Ngoài ra, tài liệu còn cảnh báo không nên sử dụng sân bay Sharm el-Sheik, nơi máy bay Nga gặp nạn vừa qua, vì lý do nơi đây tồn tại tình trạng bạo lực cực đoan, đặc biệt là việc sử dụng vũ khí phòng không mà theo như mô tả của Cục Hàng không Liên bang Mỹ là loại vũ khí có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cao độ lớn.

Reuters dẫn lời một nguồn tin thuộc ủy ban điều tra hộp đen cho biết hiện các chuyên gia Ai Cập, Nga cùng các chuyên viên Airbus của Đức, Pháp đang tiến hành kiểm tra hộp đen. Kết quả phân tích dữ liệu từ hộp đen cho thấy máy bay Nga gặp nạn ở Ai Cập không chịu tác động từ bên ngoài và viên phi công không phát tín hiệu cấp cứu trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Tuy nhiên, nguồn tin trên từ chối cung cấp chi tiết.

Trước đó, giới chức Nga phỏng đoán máy bay có khả năng đã nổ tung giữa không trung nhưng cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận. Chuyến bay của hãng này từ sân bay Sharm el-Sheikh của Ai Cập về St. Petersburg (Nga) vào ngày 31-10 đã bị rơi ở bán đảo Sinai, làm chết toàn bộ 224 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.