Máy bay Nga vỡ nát trước khi rơi xuống đất

(PL)- Ngày 2-11, người phát ngôn tổng thống Nga tuyên bố không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào liên quan đến tai nạn máy bay Airbus 321-200 rơi trên bán đảo Sinai của Ai Cập (224 người chết) vì cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu.
Cùng ngày, hãng hàng không Nga Kogalymavia (Kolavia/Metrojet) thông báo chỉ có thể do tác động bên ngoài làm máy bay rơi chứ không hề do kỹ thuật hay sai lầm của tổ lái. Hãng giải thích khi tai nạn xảy ra, tổ lái đã mất kiểm soát máy bay nên phi công không liên lạc với mặt đất. Lúc đó máy bay không bay mà là rơi vì đã bị thiệt hại về cấu trúc quá nghiêm trọng.

Giám đốc Ủy ban Hàng không liên chính phủ (Nga) Viktor Sorochenko khẳng định máy bay đã vỡ nát ở trên cao trước khi rơi chạm đất, bởi thế các mảnh vỡ văng xa trong phạm vi 20 km2. Khu vực tìm kiếm đã được mở rộng từ 16 km2  lên hơn 20 km2. Các mảnh vỡ rơi rải rác trong phạm vi dài 8 km, rộng 4 km.

Các chuyên gia nhận định tình trạng máy bay vỡ nát trước khi rơi chạm đất chỉ có thể do cấu trúc máy bay bị tác động mạnh từ một vụ nổ trong khoang. Các chuyên gia cho rằng một yếu tố khác có thể tin rằng tai nạn có yếu tố khủng bố là các phần tử khủng bố người Nga trong Nhà nước Hồi giáo đã cải trang mang bom lên máy bay.

Ai Cập thông báo hai hộp đen còn trong tình trạng rất tốt. Tại hiện trường (ảnh), Nga đã sử dụng máy bay không người lái để quan sát. Lực lượng của Nga gồm hơn 100 nhân viên cứu hộ thuộc Bộ Tình huống khẩn cấp.

Các nhân viên điều tra Nga đã thẩm vấn tổ lái bay trên chuyến bay A321 hôm trước ngày máy bay gặp tai nạn và các nhân viên bảo trì máy bay. 6/8 máy bay của hãng Kogalymavia thuộc loại máy bay Airbus A321 đã bị ngừng hoạt động.

Chính quyền TP St Petersburg đã kéo dài thời gian lễ tang đến ngày 3-11. Tất cả  gia đình các nạn nhân đều sẽ nhận được trợ cấp của thành phố, kể cả nạn nhân là người nước ngoài. Hầu hết hành khách là người ở St Petersburg  đến vui chơi tại bãi tắm ở Sharm El Sheikh (Ai Cập) và sau đó bay trở về nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.