Mỹ đưa ba máy bay ném bom hạt nhân B-2 đến Anh làm gì?

(PLO)- Nhiệm vụ chính thức của ba chiếc B-2 tại Anh là tham gia tập trận hàng hải, tuy nhiên nhiều ý kiến thắc mắc lý do thực sự của việc Mỹ đưa chúng đến Anh.

Tuần trước, Không quân Mỹ triển khai ba máy bay ném bom hạt nhân tàng hình B-2 Spirit đến căn cứ không quân RAF Fairford ở hạt Gloucestershire phía Nam nước Anh.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 được mệnh danh là "bóng ma bầu trời", có khả năng ném cả bom thông thường lẫn bom hạt nhân, do tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman sản xuất với chi phí 2 tỉ USD/chiếc. Chi phí mỗi giờ bay của chiếc B-2 gần 170.000 USD. Hiện Không quân Mỹ có 20 chiếc B-2.

Ba chiếc B-2 đến Anh với những cái tên Thần chết 1, Thần chết 2 và Thần chết 3, dự kiến sẽ ở lại Anh hai tháng, đợt triển khai dài nhất trước nay của những chiếc B-2 này tại Anh. Trước khi được triển khai sang Anh, những chiếc B-2 này đậu tại căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri (Mỹ).

"Bóng ma bầu trời", máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng ném cả bom thông thường lẫn bom hạt nhân, do tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman sản xuất, với chi phí 2 tỉ USD/chiếc. Ảnh: NATIONAL INTEREST

"Bóng ma bầu trời", máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng ném cả bom thông thường lẫn bom hạt nhân, do tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman sản xuất với chi phí 2 tỉ USD/chiếc. Ảnh: NATIONAL INTEREST

Nhiệm vụ chính thức của ba chiếc B-2 này tại Anh là tham gia tập trận hàng hải khu vực. Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến thắc mắc về lý do thực sự của việc Mỹ đưa ba chiếc B-2 đến Anh.

Trao đổi với đài truyền hình ITV News (Anh) mới đây, Đại tá Không quân Mỹ Kurt Wendt nói bước triển khai này là “một thông điệp rất mạnh” gửi đến các kẻ địch của Mỹ về năng lực của Mỹ và của khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Đây là một thông điệp hình ảnh gửi đến bất kỳ kẻ địch tiềm tàng nào - dù là một nước, một tổ chức cực đoan bạo lực, hay các nhân tố xấu khác - rằng Mỹ và các đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh có thể triển khai sức mạnh chiến đấu bất cứ đâu, bất cứ lúc nào” - Đại tá Wendt nói.

Trong tuần rồi, Không quân Mỹ cũng đưa thêm một chiếc B-2 đến căn cứ hải quân Keflavik ở phía tây Iceland. Căn cứ này mới được mở cửa hoạt động lại và được nâng cấp nhằm tăng cường không lực của NATO ở Bắc Đại Tây Dương.

Việc triển khai 3 chiếc B-2 đến Anh là “một thông điệp rất mạnh” gửi đến các kẻ địch của Mỹ về năng lực của Mỹ và của NATO. Ảnh: THE AVIATION GEEK CLUB

Việc triển khai ba chiếc B-2 đến Anh là “một thông điệp rất mạnh” gửi đến các kẻ địch của Mỹ về năng lực của Mỹ và của NATO. Ảnh: THE AVIATION GEEK CLUB

Nhà báo Rupert Evelyn của đài ITV News nhận định việc triển khai ba chiếc B-2 cụ thể là nhắm vào Nga, nhằm buộc Nga phải để ý đến sự hiện diện của Mỹ.

Mỹ và các đồng minh NATO đã tăng đáng kể sự hiện diện gần biên giới Nga kể từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Năm năm qua, Mỹ và NATO tăng cường tập trận trong khu vực và tăng số quân thường trực ở Đông Âu.

Quân đội Nga giám sát chặt mọi động thái của Mỹ và NATO. Tình trạng đụng mặt, đối đầu giữa các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay do thám, máy bay trinh sát không người lái của NATO và các máy bay Nga gần biên giới Nga ở biển Baltic và biển Đen xảy ra thường xuyên hơn.

Mỹ cũng mở rộng mạng lưới tên lửa phòng thủ ở Đông Âu, đưa các hệ thống phòng không Aegis Ashore đến Romania và Ba Lan. Với Nga, hệ thống Aegis Ashore có thể dễ dàng chuyển đổi công năng từ phòng thủ sang tấn công bằng tên lửa hành trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.