Mỹ định chi 7,5 tỉ đô phát triển hạ tầng quân sự châu Á

(PLO) – Bộ Quốc phòng Mỹ ủng hộ đề xuất chi 7,5 tỉ đô trong 5 năm phát triển hạ tầng quân sự và tăng hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng châu Á-Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu, ủng hộ về nguyên tắc đối với đề xuất chi 7,5 tỉ USD nhằm phát triển hạ tầng quân sự và tăng hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross.

“Châu Á-Thái Bình Dương là một ưu tiên hàng đầu của Mỹ, và Bộ Quốc phòng cam kết đảm bảo lực lượng Mỹ đủ năng lực và sẵn sàng đối phó với các thách thức trong khu vực” - Wall Street Journal dẫn lời ông Gary Ross.

Hồi tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain đề xuất mỗi năm chi 1,5 tỉ USD cho “Sáng kiến vì sự ổn định châu Á-Thái Bình Dương”, trong thời gian từ 2018-2022. Wall Street Journal cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hồi tháng 4 cũng lên tiếng ủng hộ kế hoạch này.

Theo ông Mattis, kế hoạch này sẽ “giúp tăng cường sức mạnh quân sự Mỹ thông qua tổ chức lại lực lượng Mỹ ở khu vực, cải thiện cơ sở hạ tầng quân sự, tăng cường tập trận, tăng sức mạnh liên minh với các đồng minh và đối tác”.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện John McCain đề xuất chi 7,5 tỉ đô phát triển hạ tầng quân sự ở châu Á. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện John McCain đề xuất chi 7,5 tỉ đô phát triển hạ tầng quân sự ở châu Á. Ảnh: AP

Tình hình khu vực đang rất căng thẳng quanh các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, mà các nước láng giềng Nhật, Hàn Quốc và các đồng minh xem là mối đe dọa. Vài tháng gần đây Mỹ đã thử một số lượng lớn tên lửa. Phản ứng lại, Mỹ đưa đội tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đến bán đảo Triều Tiên, cũng như vận động không mệt mỏi cộng đồng thế giới gây áp lực với Triều Tiên.

Bên cạnh vấn đề Triều Tiên, một khu vực khác cũng nóng không kém cần đến sự chú ý của Mỹ, đó là biển Đông. Mỹ nhiều lần chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên biển Đông. Mới đây Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết chính phủ Trump sẽ khôi phục tuần tra biển Đông vốn đã được thực hiện thường kỳ thời Obama.

Sự kiện Trung Quốc ra mắt tàu sân bay tự đóng đầu tiên lớp 001 tháng trước dẫn tới nhiều nhận định có thể sẽ có sự hoán chuyển cán cân sức mạnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc được ra mắt tại cảng Đại Liên tháng trước. Ảnh: AP

Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc được ra mắt tại cảng Đại Liên tháng trước. Ảnh: AP

Tàu sân bay này đi vào hoạt động vào thời điểm 2020-2021. Được trang bị trên tàu là các máy bay chiến đấu J-15 - phiên bản máy bay Su-33 thời Xô Viết, hoặc phiên bản của máy bay chiến đấu J-16. Có thông tin Trung Quốc đang chuẩn bị đóng tàu sân bay thứ ba.

Theo nhiều nhà quan sát, Mỹ và Trung Quốc sẽ vẫn chưa có sự thay đổi vị thế quân sự trong khu vực về tương lai gần, nhưng về dài hạn khả năng này có thể xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.