Mỹ điều tra thông tin nCoV đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

(PLO)- Tổng thống Trump xác nhận ông có nghe thông tin virus gây bệnh COVID-19 có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15-4 cho hay chính phủ Mỹ đang điều tra để xác định xem liệu virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 có phải xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump xác nhận ông có nghe thông tin virus gây bệnh COVID-19 có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 15-4. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đang xem xét rất kỹ lưỡng về tình hình khủng khiếp đã xảy ra” - Tổng thống Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông có trao đổi vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, ông Trump nói: "Tôi không muốn nói về những gì tôi đã thảo luận với ông ấy về phòng thí nghiệm. Tôi chỉ không muốn nói vì bây giờ không phải lúc thích hợp".

Sau cuộc họp báo của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng “chúng tôi biết virus này có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc” và Viện Virus học nằm gần chợ bán đồ tươi sống vốn được cho là nơi đầu tiên phát hiện virus.

“Chúng tôi thực sự cần chính phủ Trung Quốc cởi mở và giúp giải thích vì sao virus này lây lan” - ông Pompeo nói.

Đến nay nguồn phát tán virus SARS-CoV-2 vẫn còn là bí ẩn. Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, hôm 14-4 cho hay các thông tin tình báo của Mỹ cho thấy virus Corona có thể có nguồn gốc tự nhiên chứ không phải xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc khả năng nào. 

Viện virus học Vũ Hán hồi tháng 2 đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng virus SARS-CoV-2 được tổng hợp tại phòng thí nghiệm của viện và đã rò rỉ ra ngoài.

Theo Reuters, giới khoa học hiện cho rằng virus SARS-CoV-2 dường như bắt nguồn từ loài dơi.

Cũng trong buổi họp báo hôm 15-4, Tổng thống Trump tỏ ra nghi ngờ về số liệu ca tử vong chính thức do COVID-19 mà Trung Quốc công bố. Trung Quốc có khoảng hơn 3.000 người chết, trong khi Mỹ đang có hơn 20.000 người.

“Quý vị có thực sự tin những con số tại một quốc gia rộng lớn như Trung Quốc và có tin rằng họ có số ca nhiễm và số người chết như vậy không. Có ai thực sự tin điều đó không?” - ông Trump nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.