Ngoài nước bọt, virus Corona còn một đường lây nguy hiểm khác

(PLO)- Các nhà khoa học kết luận virus Corona có thể lan truyền ở “một mức độ nhất định” nếu để phân người bệnh đi vào cơ thể người khác.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện một đường lây mới của virus Corona, ngoại trừ đường thở và nước bọt của người nhiễm.

Các nhà chức trách y tế trước giờ vẫn nghĩ hình thức lây bệnh chính là để nước bọt của người nhiễm dính vào mũi, miệng, mắt mình. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới của BV Nhân dân số 3 Tứ Xuyên cho thấy còn có một khả năng lây nhiễm khác, là lây qua đường ăn uống, khi trong thức ăn có phân người bệnh.

Phân người bệnh có virus Corona

Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận này sau khi phát hiện có dấu vết di truyền học của virus Corona trong phân người bệnh.

Acid ribonucleic (RNA) là một phân tử mang mã gen trong một số loại virus. Sự hiện diện RNA của virus Corona trong phân người bệnh cho thấy loại virus có thể sống trong phân người nhiễm, Ủy ban Y tế Tứ Xuyên kết luận ngày 1-2.

Các nhà nghiên cứu tại một bệnh viện ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) cảnh báo khả năng nhiễm virus Corona từ phân người bệnh. Ảnh: THX

Kết luận này cũng khớp với một số phát hiện của một số nghiên cứu khác, cả ở Vũ Hán và Mỹ.

Tân Hoa xã đưa tin các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Shi Zhengli thuộc Viện Virus học Vũ Hán trực thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc tìm thấy có acid nucleic trong mẫu phân và hậu môn của một nhóm bệnh nhân viêm phổi vì nhiễm virus Corona tại Vũ Hán.

Tại Mỹ, một số nhà khoa học cho biết nghiên cứu cho thấy có khả năng virus Corona lan truyền thông qua phân người. Dấu vết di truyền học của virus Corona được tìm thấy trong phân của một bệnh nhân nam giới 35 tuổi từ Vũ Hán qua Mỹ - ca nhiễm đầu tiên tại Mỹ.

Chẩn đoán tình trạng bệnh của bệnh nhân tại BV Zhongnan thuộc ĐH Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Ảnh: THX

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện virus Corona sống ổn định tới bốn ngày trong phân và có thể lây nhiễm cho người khác.

Quan trọng: Rửa tay thường xuyên

Từ các thông tin này, các nhà khoa học kết luận virus Corona có thể lan truyền ở “một mức độ nhất định” nếu để phân người bệnh đi vào cơ thể người chưa nhiễm. Họ cảnh báo các bác sĩ lâm sàng, đặc biệt các bác sĩ chuyên khoa dạ dày-ruột phải chú ý cẩn thận các triệu chứng bất thường của bệnh viêm phổi do nhiễm virus Corona, đồng thời phải bảo vệ bản thân trước nguy cơ người bệnh nôn mửa hay tiêu chảy.

GS Zhang Qiwei tại Trường Y tế công cộng thuộc ĐH Y miền Nam (Trung Quốc) nói khả năng cao phân bệnh nhân chứa virus Corona sống. GS Zhang còn cảnh báo nguy cơ lây nhiễm khi người bệnh đi tiêu và xả nước, vì có thể làm phân bắn dính ở nhà vệ sinh. Vì thế theo ông, việc khử trùng nhà vệ sinh nên cần được ưu tiên.

“Các nhà vệ sinh mà các bệnh nhân viêm phổi do nhiễm virus Corona hay các bệnh nhân nghi nghiễm sử dụng cần được khử trùng kỹ lưỡng, nhà vệ sinh cần được thông thoáng khí” - GS Zhang nói với báo Beijing News.

Các bác sĩ tại khu tự trị Nội Mông chuẩn bị xuất phát về tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) tham gia chống dịch. Ảnh: THX

Các bác sĩ tại khu tự trị Nội Mông chuẩn bị xuất phát về tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) tham gia chống dịch. Ảnh: THX

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Feng Luzhao tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Trung Quốc nói rằng cần phải điều tra thêm để chứng minh khả năng lây này. Cụ thể, trong cuộc họp báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổ chức ngày 2-2, ông Feng nói dù virus Corona lây qua phân hay qua nước bọt thì cũng phải được nghiên cứu và điều tra thêm để xác nhận.

Theo ông, các phát hiện này chỉ cho thấy virus Corona có thể tái tạo và tồn tại trong đường tiêu hóa và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải thường xuyên rửa tay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.