Mỹ điều máy bay do thám đến bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Mỹ ngày 3-3 đã điều một máy bay do thám tới Hàn Quốc trong một nhiệm vụ rõ ràng nhằm giám sát Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trước đó một ngày.

Hãng theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots cho biết máy bay do thám RC-135W Rivet Joint của Không lực Mỹ đã xuất hiện trên bầu trời tỉnh Gyeonggi, gần thủ đô Seoul, theo thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap.

Loại máy bay này thường xuyên xuất hiện trong không phận vùng này, với chuyến bay mới đây nhất vào cuối tháng 2 vừa qua, cùng với một máy bay do thám khác.

Trước đó, vào ngày 2-3, Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay được cho là từ một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, từ thành phố duyên hải Wonsan ở phía đông tới biển Nhật Bản, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đây là vụ phóng đầu tiên kể từ khi Triều Tiên phóng hai tên lửa cùng loại vào ngày 28-11-2019.

Máy bay do thám RC-135W Rivet Joint. Ảnh: YOUTUBE

Triều Tiên đã tiến hành 13 cuộc thử nghiệm vũ khí lớn vào năm ngoái nhưng gần đây duy trì các hoạt động quân sự của họ ở mức thấp trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra trên toàn cầu.

Cho đến nay, Triều Tiên chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào ở nước này.

Vụ phóng thử tên lửa hôm 2-3 diễn ra chỉ vài ngày sau ngày kỷ niệm đầu tiên hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rất ít tiến bộ đạt được trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội kết thúc mà không đạt được thỏa thuận do những khác biệt trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Bình Nhưỡng.

Trong thông điệp năm mới của mình, Kim cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ trình làng một “vũ khí chiến lược mới" trong tương lai gần, nói rằng ông không còn thấy lý do gì để tuân thủ lệnh cấm thử tên lửa đạn đạo hạt nhân hoặc liên lục địa trước đó.

Các chuyên gia nói rằng "vũ khí chiến lược mới" này có thể là một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Các máy bay do thám của Mỹ được cho là đã tiến hành các hoạt động giám sát Triều Tiên kể khi Bình Nhưỡng đưa ra cảnh báo trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.