Mỹ: Đã xúc tiến điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước ngay sau khi bắn khí cầu, nhưng Trung Quốc từ chối

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết mình đã đề nghị xúc tiến cuộc điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước ngay sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu, nhưng phía Trung Quốc từ chối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ - Chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết phía Mỹ đã đề nghị xúc tiến cuộc điện đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước ngay sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu, nhưng phía Trung Quốc (TQ) từ chối, hãng AFP đưa tin.

“Vào ngày 4-2, ngay sau khi bắn hạ khinh khí cầu TQ, Bộ Quốc phòng đã gửi yêu cầu tổ chức điện đàm an ninh giữa Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng TQ Ngụy Phượng Hòa. Thật không may, Bắc Kinh đã từ chối yêu cầu” - ông Ryder cho biết.

Ông Ryder nhấn mạnh Mỹ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện cam kết duy trì các đường dây liên lạc cởi mở với các đối tác TQ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ - Chuẩn tướng Patrick Ryder. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ - Chuẩn tướng Patrick Ryder. Ảnh: AP

Washington cáo buộc khinh khí cầu TQ là phương tiện do thám tầm cao. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Washington không có “ý định hay kế hoạch” trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu sau khi thu hồi lại được.

TQ bác bỏ cáo buộc đó là khí cầu do thám, khẳng định đó chỉ là khinh khí cầu khí tượng và không có mục đích quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh khẳng định khinh khí cầu "không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với tính mạng hoặc an ninh quốc gia của người Mỹ".

Bà Mao Ninh cho biết Bắc Kinh phản đối việc Mỹ không trả lại các mảnh vỡ khí cầu.

"Khinh khí cầu là của TQ, không thuộc về Mỹ. Chính phủ TQ sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình” - tờ South China Morning Post dẫn lời bà Mao.

Trước đó, Bộ Ngoại giao nước này cũng cáo buộc Mỹ "đã phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế", theo kênh Channel News Asia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.