Trung Quốc quan ngại về việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine

(PLO)- Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - ông Đới Bình quan ngại về việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine, kêu gọi các quốc gia nên ưu tiên vấn đề nhân đạo cũng như nỗ lực thúc đẩy các bên liên quan trong cuộc xung đột Nga-Ukraine nối lại đàm phán hòa bình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc (TQ) hôm 7-2 đã bày tỏ quan ngại về việc ngày càng nhiều vũ khí hạng nặng chảy vào chiến trường Ukraine, đồng thời cáo buộc một số quốc gia “thiếu sự chân thành” trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình, kết thúc xung đột Nga-Ukraine.

Trung Quốc quan ngại về việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ảnh: Roman Baluk/REUTERS

Trung Quốc quan ngại về việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ảnh: Roman Baluk/REUTERS

Phát biểu trong một cuộc họp báo về vấn đề Ukraine, Phó Đại sứ TQ tại Liên Hợp Quốc - ông Đới Bình đã kêu gọi các quốc gia ưu tiên vấn đề nhân đạo và giúp “sớm đem lại hòa bình” cho Ukraine.

“Trung Quốc một lần nữa kêu gọi các bên liên quan cân nhắc lợi ích của người dân, nỗ lực thúc đẩy hòa bình cũng như cố gắng bằng mọi cách có thể để thúc đẩy các bên trong cuộc xung đột nối lại hòa đàm, sớm chấm dứt cuộc chiến” - ông Đới cho hay.

Nhà ngoại giao TQ nhận định giao tranh trên thực địa vẫn không có dấu hiệu giảm đi khi logic của giải pháp quân sự vẫn chiếm ưu thế và một số lượng lớn vũ khí hạng nặng tiếp tục chảy vào chiến trường ở Ukraine, ám chỉ việc các nước phương Tây gần đây tăng cường viện trợ vũ khí cho Kiev.

"Cộng đồng quốc tế cảm thấy xót xa về những tổn thất do cuộc xung đột gây ra. Tuy nhiên các bên liên quan thiếu sự chân thành để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và quyết tâm giải quyết vấn đề về mặt chính trị” - ông Đới cho biết.

Ông Đới cho rằng trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn còn kéo dài thì các vấn đề nhân đạo cần được ưu tiên, bao gồm khuyến khích cộng đồng quốc tế tiếp tục nêu cao tinh thần nhân đạo, mở rộng quy mô cứu trợ cho tất cả những người bị ảnh hưởng và đẩy nhanh việc sửa chữa các cơ sở hạ tầng dân sự.

Phát ngôn của ông Đới đưa ra sau trong bối cảnh các nước phương Tây cam kết tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine để đối phó với Nga.

Vào hôm 3-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã duyệt gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá gần 2,2 tỉ USD. Theo đó, gói này sử dụng khoảng 425 triệu USD viện trợ từ các kho dự trữ hiện có của Bộ Quốc phòng Mỹ và khoảng 1,75 tỉ USD từ quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine.

Gói viện trợ mới nâng tổng số viện trợ quân sự mà Mỹ cam kết dành cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu lên 29,3 tỉ USD.

Bên cạnh đó, hơn 30 quốc gia đã cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2-2022, bao gồm Đức và Anh, những nước gần đây đã đồng ý cung cấp xe tăng Leopard và Challenger.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.