Mỹ cùng các công ty công nghệ tìm cách ngăn chủ nghĩa cực đoan

(PLO)- Nhà Trắng lần đầu tiên tổ chức một hội nghị với các công ty công nghệ và Internet vào ngày 9-8 tới tập trung vào chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên mạng sau các vụ xả súng hồi tuần trước.

"Nhà Trắng đã gửi lời mời đến các công ty Internet và công nghệ để thảo luận về chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên mạng" - phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere ngày 7-8 cho biết.

"Cuộc họp sẽ do nhân viên Nhà Trắng điều hành, diễn ra vào ngày 9-8 và sẽ có các quan chức hành chính cấp cao cùng với đại diện của các công ty".

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ không tham dự phiên họp và danh sách những người tham gia vẫn chưa công bố tính đến ngày 7-8, theo đài CNN.  

Nhà Trắng sẽ chủ trì hội nghị với các công ty công nghệ ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên mạng. Ảnh: CNN

Một nguồn tin nói với đài CNN rằng chính quyền Tổng thống Trump mời các công ty công nghệ vì hy vọng họ sẽ đóng góp một phần trong cuộc đối thoại về chính sách của các công ty công nghệ này và các sáng kiến đã được lên kế hoạch hoặc tiến hành để chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên mạng.

Hai mạng xã hội lớn là Facebook và Twitter từ chối bình luận về lời mời của Nhà Trắng, còn phía Google hiện cũng chưa có phản hồi gì.

Hội nghị với các công ty công nghệ và Internet diễn ra chỉ vài tháng sau khi chính quyền Trump từ chối ký kết kế hoạch hành động  “Christchurch Call”.

Kế hoạch "Christchuch Call" do chính phủ New Zealand và Pháp kêu gọi nhằm khuyến khích các công ty công nghệ và các quốc gia hợp tác để chấm dứt việc sử dụng mạng xã hội trong các hành động khủng bố.

"Mặc dù, Mỹ hiện không có quyền tham gia ký kết hành động này nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ các mục tiêu chung được phản ánh kế hoạch này. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các chính phủ, ngành công nghiệp và xã hội dân sự để chống lại nội dung khủng bố trên Internet" - Nhà Trắng nói trong tuyên bố tại thời điểm đó.

Dù có lên án mạnh mẽ nội dung bạo lực và cực đoan trên mạng nhưng Mỹ nói rằng vấn đề tự do ngôn luận và tự do báo chí là lý do Mỹ không tham gia kế hoạch trên, theo CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.