Mỹ có thể giúp Philippines không kích IS

(PLO) - Khả năng lớn các máy bay không người lái sẽ được triển khai thực hiện chiến dịch không kích các mục tiêu IS ở Philippines.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc kế hoạch cho phép quân đội Mỹ thực hiện không kích IS ở Philippines, NBC News dẫn thông tin từ hai quan chức quốc phòng Mỹ.

Không kích các mục tiêu IS là một phần trong nội dung phòng thủ chung, và có thể sẽ được thực hiện như một chiến dịch quân sự chính thức. Khả năng lớn các máy bay không người lái sẽ được triển khai thực hiện chiến dịch. Kế hoạch có thể sẽ được công khai trong ngày 8-8, theo các quan chức này.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của không quân Mỹ có tranh bị tên lửa Hellfire và một quả bom 230kg. Ảnh: REUTERS

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của không quân Mỹ có tranh bị tên lửa Hellfire và một quả bom 230kg. Ảnh: REUTERS

Ý tưởng này từng được Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Tướng Paul Selva trình bày trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện tháng trước. Theo Tướng Selva, bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này sẽ là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, các chỉ huy quân đội Mỹ ở Philippines.

Theo NBC News, nếu được thông qua và thực hiện thì đây sẽ là sự trấn an lớn không chỉ với Philippines – đặc biệt các lực lượng đang vất vả chiến đấu với IS ở miền nam – mà còn với cả các đồng minh Mỹ ở khu vực.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại dinh tổng thống ở Manila (Philippines) ngày 7-8. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại dinh tổng thống ở Manila (Philippines) ngày 7-8. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Manila (Philippines) ngày 7-8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tilleson cho biết Mỹ đang tăng cường huấn luyện và cung cấp thiết bị nhằm cải thiện năng lực tình báo của Philippines để tăng ưu thế trong cuộc chiến với IS.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, lực lượng chống khủng bố của Mỹ đã hiện diện ở Philippines cả 15 năm qua, và nhiều năm nay quân đội Mỹ thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo với Philippines. Hiện tại Mỹ cũng đã và đang triển khai một số lượng binh sĩ hỗ trợ Philippines chống IS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.