Mỹ có thể đưa tên lửa hành trình Tomahawk tới AĐD-TBD

(PLO)- Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất - chẳng hạn Standard Missile-6 (SM-6), tên lửa hành trình Tomahawk - tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-12, ông Rob Phillips - người phát ngôn đơn vị Lục quân thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ - nói với tờ Nikkei Asia rằng Mỹ có kế hoạch triển khai tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dòng tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất vào năm 2024.

Mỹ tính triển khai hệ thống tên lửa mới tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines hồi tháng 3. Ảnh: REUTERS

Theo ông Phillips, các lựa chọn đang được xem xét bao gồm các phiên bản mặt đất của Standard Missile-6 (SM-6) và tên lửa hành trình Tomahawk. Tầm bắn của các tên lửa được cho là từ 500 đến 2.700 km.

Nếu kế hoạch trên diễn ra thì đây là lần đầu Mỹ triển khai các loại tên lửa này ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kể từ khi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hết hạn vào năm 2019.

Mỹ với Liên Xô ký ký INF vào năm 1987, theo đó Hiệp ước cấm các nước phát triển và sở hữu tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km.

Ông Phillips không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm Mỹ dự định triển khai loại vũ khí trên.

Chuyên gia Ankit Panda - nghiên cứu viên cấp cao của Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế (Mỹ - viện nghiên cứu chính sách đối ngoại) - nói rằng quân đội Mỹ sẽ gửi các đơn vị tên lửa tầm trung đến đảo Guam nhằm triển khai sớm cho các đồng minh châu Á trong trường hợp khẩn cấp.

“[Các tên lửa] sẽ được triển khai lâu dài tới các lãnh thổ của Mỹ trong khu vực, chủ yếu là đảo Guam. Các đồng minh có thể cởi mở về việc triển khai luân phiên [tên lửa Mỹ] trong các cuộc khủng hoảng nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào động lực chính trị trong tương lai” - ông Panda nhận định.

Tuy nhiên, hiện nay Nhật và Philippines chưa sẵn sàng tiếp nhận các vũ khí mới của Mỹ vì lo sợ sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp trong một cuộc khủng hoảng. Vào tháng 1, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng Washington không có kế hoạch triển khai tên lửa mặt đất mới tới Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.