Mỹ có đủ thận trọng về vấn đề Đài Loan

(PL)- Ngày 18-9, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach vẫn đang ở Đài Loan sau khi đến lãnh thổ này chiều 17-9. 

Trong ngày, ông Krach có cuộc gặp với các lãnh đạo về kinh tế và ngoại giao Đài Loan bàn công tác chuẩn bị tổ chức cuộc đối thoại kinh tế và thương mại Mỹ - Đài mà trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell thông báo cuối tháng 8. Hôm nay (19-9), dự kiến ông Krach sẽ tham dự lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Đài Loan Lê Đăng Huy.

Đây là lần thứ hai một phái đoàn cấp cao Mỹ đến Đài Loan chỉ trong hai tháng. Tháng 8, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ Alex Azar thăm lãnh thổ này trong bốn ngày.

Trước khi phái đoàn ông Krach đến Đài Loan, tại New York (Mỹ), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Kelly Craft có buổi ăn trưa với đại diện Đài Loan tại LHQ - Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc James K.J. Lee. Đây là lần đầu tiên một quan chức hàng đầu Đài Loan gặp một đại sứ Mỹ tại LHQ kể từ năm 1971, khi Trung Quốc (TQ) thay ghế của Đài Loan tại LHQ. Bà Craft gọi đây là cuộc gặp lịch sử và là một bước nữa trong chiến dịch tăng cường quan hệ với Đài Loan của chính phủ Tổng thống Donald Trump.

Ngày 16-9, truyền thông đưa tin Mỹ có kế hoạch bán bảy hệ thống vũ khí quan trọng sang Đài Loan.

Việc Mỹ và Đài Loan năng tiếp xúc cùng các diễn biến ấm lên trong quan hệ hai bên dĩ nhiên không làm TQ ngồi yên, đặc biệt các động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang xấu nguy hiểm.

Ngày 17-9, Bộ Ngoại giao TQ lên án chuyến thăm của ông Krach và phái đoàn Mỹ đi ngược với chính sách một TQ cũng như vi phạm ba tuyên bố chung Mỹ - Trung, đồng thời cảnh cáo sẽ trả đũa.

Ngày 18-9, Bộ Quốc phòng TQ thông báo tổ chức tập trận ở eo biển Đài Loan - một “hành động hợp pháp và cần thiết” đáp trả sự ấm lên của quan hệ Mỹ - Đài. Đây là đợt tập trận mới nhất trong một chuỗi đợt tập trận TQ tiến hành quanh Đài Loan trong vài tuần qua. Trước khi ông Krach đến Đài Loan một ngày, TQ cho hai máy bay chống ngầm Y-8 bay vào vùng nhận diện phòng không tây nam của Đài Loan, cơ quan phòng vệ lãnh thổ này xác nhận.

Liệu Mỹ có đi xa hơn về vấn đề Đài Loan? Nhiều nhà phân tích tin rằng Mỹ có đủ thận trọng trong các bước đi tiếp theo với lãnh thổ này để không làm quan hệ với TQ xấu thêm đến mức không thể kiểm soát được. Một trong những dấu hiệu đó, theo các nhà phân tích là việc trợ lý Ngoại trưởng Stilwell kiềm chế không nói đến khả năng Mỹ sẽ xúc tiến thương lượng về một hiệp định thương mại song phương với Đài Loan.

Một điểm khác, theo nhà phân tích quốc phòng cấp cao Derek Grossman tại tổ chức phi lợi nhuận Rand Corp về chính sách toàn cầu (trụ sở tại Mỹ), Mỹ có vẻ vẫn duy trì sự thận trọng trong quan điểm của mình với Đài Loan. Nếu Mỹ tuyên bố quan điểm chính thức công nhận Đài Loan độc lập khỏi TQ thì đây sẽ là bước đi vượt giới hạn đỏ và nhất định TQ sẽ có phản ứng quân sự mạnh.

Theo nhà phân tích Grossman, nếu Mỹ một ngày nào đó đưa ngoại trưởng hay bộ trưởng quốc phòng sang Đài Bắc, hay tìm kiếm liên minh quân sự chính thức với Đài Loan hay đơn phương công nhận lãnh thổ này là một quốc gia độc lập thì xung đột vũ trang có thể nổ ra giữa Mỹ và TQ, một hậu quả Đài Loan không hề mong muốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.