Mỹ chuẩn bị thêm 7 nước mới vào danh sách cấm nhập cảnh

(PLO)- Việc mở rộng danh sách cấm nhập cảnh được cho là động thái tìm kiếm thêm sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử Mỹ tháng 11 tới. 

Trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) hôm 21-1, Tổng thống Donald Trump cho biết đang có kế hoạch đưa thêm một số quốc gia vào danh sách công dân bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Dù vậy, ông không tiết lộ cụ thể các nước này. 

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley khẳng định sắc lệnh cấm nhập cảnh kể từ khi được ban hành hồi năm 2017 đã hết sức thành công trong việc bảo vệ nước Mỹ và đảm bảo an ninh trên toàn thế giới.

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump hồi năm 2018. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Do yêu cầu an ninh quốc gia, nếu một quốc gia muốn tham gia chương trình nhập cảnh vào Mỹ, họ dĩ nhiên phải tuân thủ mọi biện pháp an ninh và phòng, chống khủng bố của Mỹ, vì chúng tôi không muốn để khủng bố và các mối nguy an ninh khác ngang nhiên đi qua biên giới Mỹ" - ông Gidley nhấn mạnh. 

Sắc lệnh cấm nhập cảnh năm 2007 nhắm vào công dân của năm nước chủ yếu theo đạo Hồi là Iran, Libya, Syria, Somalia và Yemen. Nhiều người chỉ trích cho rằng đó là quyết định bài Hồi giáo và khiến dư luận Mỹ chia rẽ dữ dội.  

Tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đầu tháng này cho biết Washington đang xem xét hạn chế cấp thị thực đối với công dân bảy quốc gia gồm Belarus, Tanzania, Kyrgyzstan, Eritrea, Nigeria, Sudan và Myanmar. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên cho biết danh sách này mới chỉ dừng ở mức bản thảo, chưa được thông qua chính thức. 

Thông tin ông Trump mở rộng một trong những quyết định gây tranh cãi nhất xuất hiện vào năm bầu cử năm 2020 cho thấy ông chủ Nhà Trắng đang tìm cách "chiều lòng" những người đang ủng hộ ông. Động thái cũng được đánh giá là nhằm tăng cường cam kết đối với mục tiêu mang đậm tinh thần của chủ nghĩa biệt lập mà ông Trump theo đuổi từ những ngày đầu nhiệm kỳ: Bảo vệ người lao động Mỹ trước lao động nhập cư. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.