Sắc lệnh của ông Trump bị chặn: ‘Gậy ông đập lưng ông’

(PL)- Sắc lệnh cấm tạm thời công dân của sáu nước Hồi giáo nhập cảnh Mỹ của Tổng thống Donald Trump vừa bị thẩm phán liên bang Derrick Watson tại Hawaii chặn đứng hôm 15-3, chỉ vài giờ trước khi chính thức có hiệu lực.

Điều thú vị là trong phán quyết dài 43 trang từ tòa án, nguyên nhân khiến sắc lệnh bị chặn dường như lại bắt nguồn từ chính những người đề ra nó: Tổng thống Donald Trump cùng êkíp và những phát ngôn “kỳ thị Hồi giáo” của họ.

Ông Trump từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho đến khi trở thành tổng thống Mỹ luôn nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc. Đặc biệt, những phát ngôn của ông về Hồi giáo đã bị nhiều người lên án mạnh mẽ bởi vì mang tư tưởng “kỳ thị Hồi giáo”. Ngay cả hai sắc lệnh về việc cấm người của các nước Hồi giáo nhập cảnh Mỹ mà ông đề ra cũng được cho là xuất phát từ tư tưởng này.

Theo thẩm phán Watson, thoạt nhìn thì sắc lệnh này không phân biệt đối xử hay chống lại một tôn giáo cụ thể nào. Nhưng khi đánh giá khách quan, xem xét bối cảnh cụ thể, gộp cả các phát ngôn và sự kiện dẫn đến việc ban hành nó thì vẫn có thể kết luận sắc lệnh đã kỳ thị Hồi giáo. Để chứng minh, vị thẩm phán đã dẫn các tuyên bố của ông Trump từ tháng 12-2015 như “Tôi, Donald J. Trump, sẽ kêu gọi cấm hoàn toàn người Hồi giáo nhập cảnh Mỹ” hay trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3-2016, ông Trump đã nói: “Tôi nghĩ rằng Hồi giáo ghét chúng ta. Chúng ta phải cảnh giác. Chúng ta phải rất cẩn thận”.

Các cố vấn của ông Trump cũng được cho là góp phần khiến sắc lệnh bị chặn. Ông Watson dẫn lời ông Rudy Giuliani, cố vấn thân cận của ông Trump, hồi tháng 1-2017 tiết lộ ông Trump đã yêu cầu đưa ra một lệnh hợp pháp để cấm người Hồi giáo vào Mỹ. “Khi ông ấy lần đầu tiên tuyên bố, ông gọi đó là lệnh cấm Hồi giáo” - ông Giuliani nói. Trong khi đó, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller hồi tháng 2-2017 cũng thẳng thắn tuyên bố sắc lệnh mới sẽ mang lại cùng một kết quả chính sách cơ bản như sắc lệnh thứ nhất. Chính phát ngôn này đã khiến Tòa án Hawaii cho rằng sắc lệnh thứ hai của Tổng thống Trump vẫn không có gì thay đổi và vẫn vi hiến như trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang rơi vào tình huống “gậy ông đập lưng ông”, khi mà những phát ngôn thiếu cân nhắc về Hồi giáo của bản thân ông và đội ngũ cố vấn lại chính là một trong các nguyên nhân khiến hai sắc lệnh mà ông hết lòng muốn thông qua bị chặn đứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.