Mỹ cho phép các bang phân phối thuốc remdesivir trị COVID-19

(PLO)- Mỹ đã nhận và sẽ phân phối 40% trong tổng số 1,5 triệu liều remdesivir mà Công ty Gilead Science ủng hộ cho toàn cầu để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngày 9-5, Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ (HHS) cho biết sở y tế các bang trên toàn nước Mỹ sẽ phân phối thuốc kháng virus remdesivir do công ty dược phẩm Gilead Science (Mỹ) ủng hộ để điều trị bệnh nhân COVID-19, theo hãng tin Reuters.

Hồi tháng 4 vừa qua, Giám đốc điều hành của Gilead Science - ông Dan O'Day cho biết công ty đã ủng hộ 1,5 triệu liều remdesivir và làm việc với chính phủ Mỹ để phân phối số thuốc trên, theo Reuters.

Theo HHS, 1,5 triệu liều remdesivir trên sẽ được phân phối trên toàn cầu, còn Mỹ nhận được khoảng 607.000 liều trong số đó.

HHS cũng nói rằng trong vòng sáu tuần tới, công ty này cam kết cung cấp đủ số thuốc như họ đã hứa. Sở y tế các bang sẽ phân phối số thuốc này cho các bệnh viện trong bang của mình.

Quy trình đóng nắp các lọ thuốc remdesivir của Công ty Gilead Science. Ảnh: REUTERS

Thuốc remdesivir của công ty dược phẩm Gilead Science đã cho thấy những triển vọng trong điều trị COVID-19. Các nghiên cứu cho thấy thuốc kháng virus remdesivir giúp rút ngắn thời gian nằm viện, tăng khả năng bình phục ở bệnh nhân COVID-19.

Tuần trước, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng thuốc remdesivir để điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Động thái này được xem là sẽ mở ra cơ hội cho các bệnh viện tại Mỹ được sử dụng remdesivir trong điều trị.

Hiện số thuốc này đang được phân phối cho các bang như Illinois, Iowa, Connecticut, Maryland, Michigan và New Jersey.

Theo Reuters, công ty dược phẩm Gilead Science chưa ra bình luận về việc phân phối thuốc tới các bang như trên của HHS.

Trong khi đó, TS Thomas File - Chủ tịch Hiệp hội Các bệnh truyền nhiễm Mỹ (IDSA) nói với Reuters rằng các bác sĩ ở Mỹ, đặc biệt là các điểm nóng COVID-19 như TP New York (bang New York) và TP Boston (bang Massachusetts) lo ngại vì bị từ chối tiếp cận với phương pháp điều trị bằng thuốc remdesivir.

Ông File cho biết thêm IDSA đã kêu gọi chính phủ của Tổng thống Donald Trump giải thích rõ về cách thức phân phối để đảm bảo công bằng cho các bang và bệnh viện, nên dựa trên các ca nhiễm COVID-19 và tỉ lệ nhập viện.

Tương tự, tờ The Hill cho biết hai nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Markey và Elizabeth Warren cùng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ayanna Pressley đã gửi thư đến Phó Tổng thống Mike Pence đề nghị giải thích việc phân phối thuốc remdesivir.

“Quốc hội và người dân cần biết HHS đã đưa ra quyết định phân phối thuốc remdesivir như thế nào, có dựa vào dữ liệu thử nghiệm và có bằng chứng để đảm bảo rằng các loại thuốc trên có thể cứu mạng những bệnh nhân đang cần chúng” - các nghị sĩ viết trong thư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.