Mỹ đưa thuốc kháng virus Remdesivir vào trị COVID-19

(PLO)- FDA (Mỹ) đã chấp thuận tổng cộng ba loại thuốc được dùng điều trị COVID-19: thuốc kháng virus Remdesivir và hai loại thuốc trị sốt rét Chloroquine và Hydroxychloroquine.

Các bác sĩ Mỹ có thêm một lựa chọn trong điều trị COVID-19 khi ngày 1-5 Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) chính thức chấp thuận đưa thuốc kháng virus Remdesivir vào điều trị bệnh này trong trường hợp khẩn cấp, theo tin từ hãng tin Reuters.

Thuốc kháng virus Remdesivir được công ty dược Gilead sản xuất đã cho thấy có lợi ích lâm sàng khi Viện Các bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia thử nghiệm.

Thuốc kháng virus Remdesivir đã được FDA chấp thuận đưa vào điều trị COVID-19 khẩn cấp. Ảnh: LIVE SCIENCE

Kết quả thử nghiệm của Viện Các bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia với thuốc Remdesivir được công bố ngày 29-4, cho thấy kết quả tích cực. Các bệnh nhân COVID-19 dùng thuốc này có thời gian hồi phục nhanh hơn 31%.

Tiến sĩ Anthony Fauci – Giám đốc Viện Các bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia cũng bày tỏ lạc quan về hiệu quả điều trị và khẳng định thuốc Remdesivir có thể “phong tỏa được virus này”, đồng thời nói không cần phải nghiên cứu thêm.

Chấp thuận dùng điều trị khẩn cấp khác với chấp thuận điều trị hoàn toàn. Theo đó, thuốc Remdesivir chỉ được dùng điều trị khi có tuyên bố tình trạng khẩn cấp - như trong trường hợp đại dịch COVID-19 này.

Remdesivir không chỉ là loại thuốc đầu tiên được FDA chấp thuận đưa vào điều trị khẩn cấp COVID-19. Trước đó đã có hai loại thuốc sốt rét Chloroquine và Hydroxychloroquine cũng đã được FDA chấp thuận điều trị COVID-19 khẩn cấp hồi cuối tháng 3.

Việc sử dụng hai loại thuốc sốt rét này trong điều trị COVID-19 được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ. Bên cạnh một số ý kiến bi quan thì cũng có một số lượng bác sĩ ở Mỹ và cả một số nước cũng lạc quan về kết quả điều trị với bệnh nhân COVID-19 khi kết hợp hai loại thuốc sốt rét này kết hợp với thuốc kháng virus azithromycin. Các thử nghiệm lâm sàng cũng mang lại các kết quả không đồng nhất nhau.

Thuốc trị sốt rét Chloroquine cũng đã được FDA chấp thuận đưa vào điều trị COVID-19 khẩn cấp. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Trước mắt, Công ty Gilead đã hứa sẽ quyên 1,5 triệu liều Remdesivir cho chính phủ Mỹ và thuốc sẽ bắt đầu phân phối đến các bệnh viện từ đầu tuần sau, theo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Giám đốc FDA - Tiến sĩ Steve Gottlieb đánh giá thuốc Remdesivir là một “bước tiến lâm sàng quan trọng”.

Tiến sĩ Deborah Birx - dẫn đầu đội đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ Mỹ cho rằng đây là “bước tích cực đầu tiên tiến về phía trước” trong điều trị COVID-19.

Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến đặt câu hỏi liệu một loại thuốc (Remdesivir) đã từng không hiệu quả trong điều trị virus Ebola (gây sốt xuất huyết) thì có thể có hiệu quả với một virus hoàn toàn khác không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.