Mỹ chính thức tố Nga tấn công mạng, can thiệp bầu cử Mỹ

(PLO)- Mỹ chính thức tố Nga tấn công hệ thống mạng đảng Dân chủ ăn cắp và tiết lộ các email trong nội bộ đảng nhằm can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ.

Ngày 7-10, Mỹ chính thức cáo buộc Nga tấn công hệ thống mạng của đảng Dân chủ cũng như một số tổ chức và chính trị gia quan trọng, ăn cắp và tiết lộ các email trong nội bộ đảng Dân chủ nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Báo New York Times (Mỹ) dẫn tuyên bố từ Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper Jr. và từ Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Tháng 7 vừa rồi, ngay trước thềm đại hội đảng Dân chủ trao đề cử ứng viên tổng thống cho bà Hillary Clinton, xuất hiện một số email về các cuộc thảo luận trong nội bộ đảng Dân chủ, có ý thiên vị bà Clinton hơn đối thủ Bernie Sanders. Vụ việc đã khiến Chủ tịch đảng Dân chủ Debbie Wasserman từ chức ngày trước thời điểm diễn ra đại hội.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper Jr.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper Jr. Ảnh: AP

Các emai phía Nga tiết lộ trên trang web của Wikileaks và hai trang web khác là DCLeaks.com và Guccufer 2.0, được Mỹ nhận diện là có liên quan đến tình báo Nga.

“Dựa vào quy mô và tính nhạy cảm của việc này, chúng tôi tin rằng chỉ có Nga có thể chỉ đạo việc này” - theo tuyên bố của Cơ quan Tình báo Mỹ và Bộ An ninh nội địa Mỹ. Tuyên bố không nêu đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin.

ứng viên tổng thống Dân chủ Clinton, Tổng thống Nga Putin, ứng viên tổng thống Cộng hòa Trump, người sáng lập Wikileaks Julian Assange.

Các nhân vật liên quan việc Mỹ tố Nga tấn công mạng, can thiệp bầu cử Mỹ: Ứng viên tổng thống Dân chủ Clinton, Tổng thống Nga Putin, ứng viên tổng thống Cộng hòa Trump, người sáng lập Wikileaks Julian Assange. Ảnh: REUTERS

Mỹ chính thức đưa ra cáo buộc hai ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận thứ hai giữa ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump và một tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử.

Bà Clinton đồng tình quan điểm của chính phủ Mỹ quy Nga là thủ phạm. Còn ông Trump lại bác bỏ, cho rằng thủ phạm có thể là một nước khác, chẳng hạn Trung Quốc.

Câu hỏi đặt ra là liệu rồi ông Obama sẽ trả đũa Nga thế nào, mà không khiến cuộc xung đột về an ninh mạng với Nga leo thang trong thời gian một tháng trước ngày bầu cử tổng thống này. Theo New York Times, hiện một số cố vấn ông Obama đang cân nhắc nhiều khả năng trả đũa, từ trừng phạt kinh tế đến tấn công mạng các mục tiêu của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.