Mỹ chính thức ‘cấm cửa’ Huawei, ZTE từ đầu năm tới

(PL)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp trong năm 2019 nhằm nghiêm cấm doanh nghiệp nước này sử dụng thiết bị do các tập đoàn Huawei và ZTE sản xuất.

Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh hành pháp sẽ kích hoạt Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, vốn trao cho tổng thống quyền quản lý thương mại nhằm ứng phó với một tình huống khẩn cấp đang đe dọa nước Mỹ.

Đây sẽ là bước đi mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm “cấm cửa” hẳn Huawei và ZTE, hai công ty thiết bị mạng lớn nhất Trung Quốc (TQ), khỏi thị trường Mỹ. Washington cáo buộc hai công ty này làm việc theo chỉ thị của chính phủ TQ và rằng các thiết bị do họ sản xuất có thể được sử dụng để do thám người Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NDTV

Reuters dẫn ba nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ sắc lệnh của Tổng thống Trump đã được cân nhắc trong hơn tám tháng qua và nó có thể được ban hành ngay vào đầu tháng 1-2019. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sẽ được giao nhiệm vụ ngăn chặn các công ty của nước này mua thiết bị của các hãng chế tạo viễn thông nước ngoài gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Sắc lệnh có thể không đề cập tên Huawei hay ZTE nhưng một nguồn tin cho biết giới chức Bộ Thương mại Mỹ sẽ diễn dịch văn bản này như sự trao quyền cho họ nhằm hạn chế việc phổ biến các sản phẩm của hai công ty TQ. Vấn đề này mang tính cấp thiết khi các nhà mạng Mỹ đang tìm kiếm đối tác để chuẩn bị cho việc áp dụng mạng không dây 5G thế hệ kế tiếp. Hiện nội dung của sắc lệnh chưa được gút lại.

Tại TQ, động thái trên của Mỹ sẽ bị xem như là loạt đạn mới trong cuộc chiến tranh thương mại trị giá nhiều tỉ USD giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong đó Huawei được xem như “người chỉ đường” cho sự vươn lên của các hãng công nghệ cạnh tranh toàn cầu của TQ.

Căng thẳng giữa hai nước tăng nhiệt đáng kể từ sau việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Huawei, hôm 1-12 theo yêu cầu của Mỹ, dẫn đến việc Bắc Kinh tạm giam hai công dân Canada với cáo buộc “đe dọa an ninh quốc gia” vài ngày sau đó. Bà Mạnh, ái nữ của tỉ phú Nhậm Chính Phi - người sáng lập Tập đoàn Huawei, hiện đã được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, nữ doanh nhân này đang đứng trước khả năng bị dẫn độ về Mỹ và có thể ngồi tù đến 30 năm nếu bị kết tội gian lận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.