Mỹ cắt viện trợ cho Nam Phi vì chính sách đất đai và vụ kiện Israel

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cắt viện trợ sau khi cáo buộc Nam Phi "tịch thu đất đai và đối xử rất tệ với một vài bộ phận người dân".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cắt viện trợ tài chính của Mỹ cho Nam Phi, với cáo buộc liên quan tới chính sách đất đai và và vụ kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) chống lại Israel của Nam Phi, theo hãng tin Reuters.

Nhà Trắng cho biết theo sắc lệnh, Washington sẽ thực hiện ưu tiên cứu trợ nhân đạo người da trắng ở châu Phi, bao gồm tiếp nhận và tái định cư thông qua Chương trình tiếp nhận người tị nạn của Mỹ dành cho người Afrikaner ở Nam Phi. Người Afrikaner chính là hậu duệ da trắng của những người Hà Lan và Pháp định cư đầu tiên ở Nam Phi trong lịch sử.

Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, Mỹ đã phân bổ gần 440 triệu USD viện trợ cho Nam Phi vào năm 2023.

Tổng thống Mỹ trump ký sắc lệnh cắt viện trợ nam phi.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Nhà Trắng cũng đề cập tới vụ Nam Phi kiện Israel ra ICJ với cáo buộc diệt chủng, coi đây như là bằng chứng rằng Nam Phi đang có lập trường chống lại Washington.

Phản ứng trước sắc lệnh cắt viện trợ của Tổng thống Mỹ Trump, Bộ Ngoại giao Nam Phi hôm 8-2 tuyên bố rằng sắc lệnh cắt viện trợ này "thiếu tính chính xác về mặt thực tế và không công nhận lịch sử đau thương kéo dài của Nam Phi trước chủ nghĩa thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc", theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Nam Phi cũng nhấn mạnh rằng sắc lệnh này đang hướng tới "nhóm người ở Nam Phi trong số những nhóm có đặc quyền kinh tế nhất", trong khi "những người dễ bị tổn thương ở Mỹ từ các nơi khác trên thế giới lại bị trục xuất và bị từ chối tị nạn mặc dù họ thực sự gặp khó khăn".

Sắc lệnh cắt viện trợ cho Nam Phi của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi ông Trump hôm 2-2 tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Nam Phi đang "tịch thu đất đai và đối xử rất tệ với một vài bộ phận người dân".

Tỉ phú Elon Musk - người gốc Nam Phi - cũng cho rằng người da trắng Nam Phi đang là nạn nhân của "luật sở hữu phân biệt chủng tộc".

Trước đó, chính sách đất đai mới được Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ký ngày 25-1, quy định chính phủ có thể "không bồi thường" cho các bất động sản mà họ quyết định tịch thu vì lợi ích công cộng, theo hãng tin AFP.

Chính phủ Nam Phi nhấn mạnh dự luật không cho phép chính phủ tịch thu tài sản một cách tùy tiện và trước tiên phải tìm cách đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn lo ngại chính phủ nước này sẽ tịch thu đất đai của người da trắng mà không bồi thường, như Zimbabwe từng làm sau khi giành được độc lập hồi năm 1980.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.