Mỹ cảnh báo: Trung Quốc xây đảo nổi khổng lồ

(PLO) - Không dừng lại ở việc cải tạo các rạn san hô thành sân bay, Trung Quốc còn tiếp tục cho xây dựng các hòn đảo nổi kích cỡ lớn để đưa vào mục đích quân sự tại Biển Đông.
Trong bài viết “Kho thuốc súng phương đông” trên trang web Popular Science, Jeffrey Lin và P.W. Singer đã đưa ra thông báo về dự án xây đảo nổi trong một cuộc họp báo tháng này. Hai công ty của Trung Quốc là Jidong Development Group (JDG) và Hainan Hai Industrial Company sẽ chịu trách nhiệm cho công việc trên.

Theo đó, hòn đảo đầu tiên sau khi xây dựng sẽ được sử dụng để thăm dò dầu mỏ và khí ngoài khơi trên khu vực Biển Đông. Theo hai tác giả, một sĩ quan trong quân đội Trung Quốc đã phát biểu tại cuộc họp báo, cho rằng các thực thể này sẽ cung cấp nhiều ứng dụng quân sự khác nhau. Hai tác giả viết thêm: "Hòn đảo nổi có thể hỗ trợ cả hai nhiệm vụ dân sự và quân sự, bao gồm hỗ trợ, hạ cánh máy bay và đáp đất xe lội nước".

Một tàu chiến của lực lượng Hải quân Trung Quốc

Họ cũng lưu ý rằng "Các hòn đảo nổi do JDG thiết kế có thể lắp ráp từ nhiều phần thân tàu bán chìm”. Sẽ có ba phiên bản kích cỡ khác nhau: hòn đảo nhỏ nhất dài 300 mét và rộng 90 mét, hòn lớn nhất dài 900 mét và rộng 120 mét, và một hòn đảo dài 300 mét và rộng 90 mét. Việc thiết kế các hòn đảo nổi có khả năng lắp ráp là nhằm mục đích mở rộng chúng trong tương lai.

Các tác giả ước tính rằng ba hòn đảo nổi trên có trọng lượng từ 400.000 đến 1.5 triệu tấn, có thể di chuyển với tốc độ 16 km/h đến bất kỳ đâu. Với thiết kế lắp ráp, hòn đảo nổi này cũng có khả năng chống chịu sóng lớn, khó chìm hơn.
Jeffrey Lin và P.W. Singer ước đoán, một hòn đảo nổi kéo dài đến hai cây số có thể chứa nhiều tiểu đoàn thủy quân lục chiến và một đội máy bay chiến đấu. Không giống như căn cứ hòn đảo cố định, chúng có thể được triển khai tránh khỏi tên lửa của đối phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.