Mỹ, Canada chia buồn, tuyên bố sẵn sàng giúp Haiti khắc phục hậu quả động đất

(PLO)- Mỹ và Canada tỏ lời chia buồn đến người dân Haiti và tuyên bố sẵn sàng giúp nước này khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14-8 cho biết Mỹ đang nỗ lực giúp đỡ Haiti sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào sáng cùng ngày.

Ít nhất 304 người thiệt mạng và 1.800 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,2 độ Richter vốn đã làm rung chuyển Haiti vào sáng 14-8.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm cách trung tâm của thủ đô Port-au-Prince - vốn là khu vực đông dân cư - khoảng 150km về phía tây. 

Người dân thu hồi thi thể một nạn nhân động đất ở Haiti. Ảnh: AP

“Trong thời điểm vốn đã là một thời gian thử thách đối với người dân Haiti, tôi rất đau buồn vì trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Saint-Louis du Sud, Haiti sáng nay” – tờ New York Post dẫn lời ông Biden nói trong một tuyên bố, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân.

Tổng thống Biden cho biết ông đã bổ nhiệm bà Samantha Power, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, là quan chức cấp cao để điều phối phản ứng “ngay lập tức” của Mỹ.

Cơ quan này sẽ trợ giúp các nỗ lực đánh giá thiệt hại và tìm kiếm những người bị thương. “Mỹ vẫn là một người bạn thân thiết và lâu dài đối với người dân Haiti, và chúng tôi sẽ ở đó sau thảm kịch này” – ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã tỏ lời chia buồn với Haiti và cho biết nước ông sẵn sàng giúp đỡ Haiti sau thảm họa ngày 14-8.

“Trái tim của chúng tôi hướng về những người đã mất người thân và những người bị thương - và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể” – đài CTV dẫn lời ông Trudeau viết trên Twitter.

Ngoại trưởng Canada Marc Garneau cũng viết trên Twitter rằng Canada “sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho người Canada ở Haiti”.

Ông cũng lặp lại cam kết của Thủ tướng Trudeau trong việc giúp đỡ Haiti khắc phục hậu quả của thảm họa.

Phần mình, Thủ tướng Haiti Ariel Henry cho biết ông sẽ không yêu cầu viện trợ quốc tế cho đến khi xác định được mức độ thiệt hại. Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.