Haiti quyết định hoãn bầu cử tổng thống mới thay ông Moise

(PLO)- Cuộc bỏ phiếu chọn người kế nhiệm Tổng thống bị ám sát Jovenel Moise sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 thay vì cuối tháng 9.

Hãng tin AP dẫn lời ông Richard Dumel - một phát ngôn viên của hội đồng bầu cử Haiti – ngày 12-8 cho biết chính quyền Haiti đã hoãn cuộc bầu cử chọn người kế nhiệm Tổng thống bị ám sát Jovenel Moise đến ngày 7-11.

Ông Dumel cho biết hội đồng gồm chín thành viên hôm 11-8 đã nhất trí ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử, vốn ban đầu dự định sẽ diễn ra vào ngày 26-9.

Quan chức này không nói lý do hoãn cuộc bỏ phiếu. Người dân Haiti cũng sẽ bỏ phiếu cho một hội đồng lập pháp mới và trong một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 7-11.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry. Ảnh: AP

Ông Moise bị sát hại vào ngày 7-7, khi những tay súng vũ trang hạng nặng đột kích vào tư dinh của ông. Vợ của ông là bà Martine Moise đã bị thương nặng nhưng đang hồi phục.

Cảnh sát Haiti đã bắt giữ hơn 40 nghi phạm, nhưng vẫn chưa rõ ai đứng sau âm mưu giết Tổng thống Moise. Trong số những người bị bắt giữ có 18 cựu binh sĩ Colombia và 20 cảnh sát Haiti.

Thủ tướng mới nhậm chức của Haiti, ông Ariel Henry đã cam kết tổ chức bầu cử trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời cho biết chính phủ của ông muốn có một cuộc bỏ phiếu tự do và minh bạch.

Là quốc gia nghèo nhất ở Tây bán cầu, Haiti đã phải vật lộn với bất ổn chính trị trong nhiều thập niên. Trong thời gian cầm quyền, ông Moise đã phải đối mặt với các cuộc phản đối của những người dân đòi ông từ chức khi tình trạng bạo lực băng đảng bao trùm các khu vực của nước này.

Căng thẳng chính trị gia tăng vào tháng 2 khi một số lãnh đạo đối lập tuyên bố thời hạn cầm quyền hợp pháp của ông Moise đã hết. Ông Moise khi đó lập luận rằng phải đến tháng 2-2022 nhiệm kỳ của ông mới kết thúc bởi lẽ ông thắng cử vào tháng 10-2015 nhưng đến tháng 2-2017 mới tuyên thệ nhậm chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.