Mỹ bất ngờ truy tố ông Maduro, treo thưởng 15 triệu USD

(PLO)- Ông Maduro bị cáo buộc liên quan đến một đường dây buôn ma túy ở Venezuela và sẽ đối mặt với án tù 50 năm nếu bị Mỹ bắt giữ. 

Hãng tin Bloomberg đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã chính thức công bố cáo trạng truy tố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo ở Washington vào tối 26-3 (giờ Việt Nam).

Theo nội dung cáo trạng, ông Maduro bị cáo buộc chỉ huy một đường dây buôn bán ma với tên gọi "Băng nhóm Mặt trời". Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định đường dây này, dưới sự bảo trợ của chính phủ Venezuela, đã vận chuyển đến gần 250 tấn ma túy ra vào Venezuela. 

Hàng loạt các quan chức Venezuela khác cùng lãnh đạo quân đội nước này cũng được cho là có liên quan đến đường dây buôn ma túy trên.

Tổng thống Nicolas Maduro phát biểu trước Quốc hội Venezuela hồi tháng 6-2018. Ảnh: CNBC

Bộ trưởng Barr còn tuyên bố Caracas nhiều lần bật đèn xanh cho Băng nhóm Mặt trời chuyên chở ma túy trong không phận của Venezuela. Cáo trạng nêu rõ nhóm này đang có âm mưu liên kết với một nhóm khủng bố ở Columbia nhằm "nhấn chìm Mỹ trong ma túy". 

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 15 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến vụ bắt ông Maduro cùng các quan chức có liên quan. Trong trường hợp nhà lãnh đạo này bị bắt, ông có thể đối mặt với án tù 50 năm. 

Mỹ từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Nicolas Maduro và các đồng minh của ông dính líu tới buôn bán ma túy nhưng đến nay mới có động thái chính thức.

Bloomberg dẫn lời giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng Caracas cần số tiền thu được từ việc bán ma túy để bù cho các tổn thất từ các lệnh cấm vận của Mỹ. 

Ngoài ra, Bloomberg cũng cho rằng bản cáo trạng là động thái leo thang hiếm thấy của Wshington đối với một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm và báo hiệu thời kỳ căng thẳng mới giữa Mỹ và Venezuela. 

Theo tờ The New York Times, bước tiếp theo sau khi truy tố ông Maduro của chính quyền Mỹ sẽ là thêm Venezuela vào danh sách các nước tài trợ khủng bố. Danh sách này hiện bao gồm Triều Tiên, Iran, Sudan và Syria, bị Mỹ xem là "liên tục hỗ trợ các hành động khủng bố quốc tế".

Việc đưa Venezuela vào danh sách này sẽ cho phép chính phủ Mỹ mở rộng phạm vi và mức độ của các lệnh trừng phạt đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và hỗ trợ lãnh đao phe đối lập Juan Guaido.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.