Mỹ bắt giữ nhân viên chính phủ Trung Quốc gian lận thị thực

(PLO)- Một nhân viên chính phủ Trung Quốc có thể phải chịu mức án năm năm tù vì gian lận thị thực.

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 17-9 đưa tin, một nhân viên chính phủ Trung Quốc vừa bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ tại Fort Lee, thuộc bang New Jersey. Người này phải đối mặt với bản cáo trạng tại Tòa án Liên bang New York với cáo buộc âm mưu gian lận thị thực để đưa các viên chức Trung Quốc đến Mỹ.

Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tòa đã buộc tội Liu Zhongsan, 57 tuổi, với âm mưu gian lận thị thực.

Họ cáo buộc người này âm mưu đưa các nhân viên chính phủ Trung Quốc đến Mỹ với danh nghĩa tìm kiếm học bổng nghiên cứu, trong khi thực tế các nhân viên này sẽ chiêu dụ các nhà khoa học và kỹ sư hàng đầu của Mỹ đến Trung Quốc. Hình phạt cao nhất cho tội danh này có thể lên đến năm năm tù.

"Chúng tôi hoan nghênh các học sinh và nghiên cứu sinh nước ngoài, bao gồm những người đến từ Trung Quốc nhưng chúng tôi không chào đón những người gian lận thị thực, đặc biệt là những người đại diện cho một chính phủ" - trợ lý bộ trưởng Tư pháp John Demers phát biểu.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm phá vỡ các quy tắc pháp luật Mỹ để gia tăng lợi ích quốc gia của họ bằng việc chuyển những bí quyết và nghiên cứu của Mỹ về Trung Quốc" - ông Demers nhấn mạnh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. 

Trợ lý bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng với tư cách là nhân viên trong Hiệp hội Trao đổi cán bộ quốc tế của Trung Quốc, Liu đã tham gia âm mưu này từ năm 2017. Liu đã làm thị thực nghiên cứu J-1 cho các nhân viên của hiệp hội này làm việc tại khu vực New York, trong khi mục đích chính của họ là hỗ trợ các nhà khoa học, học giả, kỹ sư và chuyên gia Mỹ tới làm việc tại Trung Quốc.

Chẳng hạn, bản cáo trạng chỉ ra Liu đã tuyển một phụ nữ đến Mỹ phục vụ toàn thời gian giúp tuyển dụng nhân tài toàn thời gian cho hiệp hội này nhưng thị thực của người này được lập theo diện nghiên cứu sinh tại trường đại học. Liu đã hướng dẫn người này đến gặp cố vấn học tập tại trường đại học định kỳ để tránh bị nghi ngờ.

"Cục Điều tra Liên bang (FBI) công nhận lợi ích to lớn của sự tự do học thuật trong xã hội mở của Mỹ và chúng tôi sẽ điều tra những ai cố gắng vi phạm pháp luật nhằm lợi dụng sự tự do đó" - trợ lý giám đốc Đơn vị phản gián của FBI John Brown nói.

Bản cáo trạng đưa ra một số thông tin về các phương pháp điều tra của FBI liên quan đến Chương trình ngàn tài năng của Trung Quốc. Sáng kiến này được chính phủ Trung Quốc thực hiện từ năm 2008 để chiêu dụ những chuyên gia quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.