Mỹ bắt giữ 400 người biểu tình sắc tộc quá khích

(PLO) - Lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát Mỹ đã bước vào đêm thứ ba của cuộc biểu tình phản đối kết quả xét xử vụ cảnh sát bắn chết thanh niên da đen tại Ferguson, bang Missouri. Được biết, đã có hơn 400 người biểu tình đã bị bắt giữ tại khu vực ngoại ô St. Louis và trên khắp nước Mỹ.

Các cuộc biểu tình đã nhanh chóng lan rộng trên toàn nước Mỹ, đến các thành phố lớn như Boston, New York, Los Angeles, Dallas, Atlanta và một số thành phố khác. Thành phố Ferguson, với phần lớn dân cư là người da đen, đã phải “chịu đựng” hai đêm liền biểu tình, kéo theo đó là bạo loạn và cướp bóc, hôi của. Nhiều cơ sở kinh doanh đã bị đốt trụi. Hai nhân viên của Cục điều tra liên bang FBI và một cảnh sát viên bị bắn trọng thương.

 Lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai đến Ferguson để kiểm soát tình hình

Tại Boston, có 45 người bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 25-11 (giờ địa phương) trong nỗ lực kiểm soát cuộc biểu tình quy mô hàng ngàn người. Tại Dallas, bảy người đã bị bắt khi cảnh sát cố gắng giải tỏa đường cao tốc liên bang số 35, tuyến đường huyết mạch nối miền Bắc và miền Nam nước Mỹ, khỏi tay đoàn người biểu tình.

Tại New York, cảnh sát đã dùng đến bình xịt hơi cay để kiểm soát đám đông sau khi đoàn người biểu tình cố gắng chặn kín Hầm vượt Lincoln và Cầu Triborough. Mười người biểu tình đã bị bắt giữ. Còn tại Los Angeles, người biểu tình đã tụ tập ngay trước các trụ sở cảnh sát, ném chai lọ vào các nhóm cảnh sát viên và chặn các tuyến đường cao tốc nội thành.
Tuy nhiên, giới chức trách khẳng định đã tăng cường an ninh để kierm soát tình trạng bạo lực hiện tại. Thống đốc bang Missouri ông Jay Nixon đã điều động 2.200 Vệ binh Quốc gia đến khu vực Ferguson. Cảnh sát đã thực hiện 45 cuộc bắt giữ vào đêm 25-11 (giờ địa phương). Đêm trước đó, cảnh sát đã phải bắt giữ đến 61 người.
Mâu thuẫn sắc tộc tại Mỹ đến nay vẫn là một vấn đề nhức nhối. Trong thông điệp liên bang mới đây của mình, Tổng thống Obama cũng đã thừa nhận hiện đang tồn tại khoảng cách giữa người da đen và chính quyền, chứ không phải tự dưng những người thiểu số da màu “đặt chuyện để biểu tình”. Tại Ferguson, thị trưởng thành phố và đa số các ủy viên hội đồng thành phố đều là người da trắng. Một báo cáo năm 2013 của văn phòng tổng chưởng lý phát hiện rằng hơn 85% số vụ bắt phạt giao thông và đa số các vụ bắt bớ tại đây đều nhắm vào người da đen. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.