Mỹ bàn kế hoạch loại bỏ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak

Nguồn tin từ Washington và giới ngoại giao Ả Rập tiết lộ chính quyền Mỹ đang thảo luận với các quan chức Ai Cập kế hoạch buộc Tổng thống Hosni Mubarak từ chức ngay lập tức và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ lâm thời.

Báo New York Times dẫn lời các quan chức Nhà Trắng và Ả Rập cho biết cho dù ông Mubarak đã từ chối ra đi, quan chức hai chính phủ Mỹ và Ai Cập vẫn đang thảo luận kế hoạch đưa phó tổng thống Omar Suleiman lên nắm quyền. Trọng tâm của kế hoạch này là có được sự ủng hộ của quân đội Ai Cập.

Mỹ bàn kế hoạch loại bỏ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ảnh 1

Người Ai Cập đánh nhau hỗn loạn - Ảnh Reuters


Chính quyền mới sẽ lập tức bắt đầu tiến trình cải tổ hiến pháp. New York Times cho biết chính phủ lâm thời sẽ bao gồm thành viên các nhóm đối lập với chính quyền Mubarak, bao gồm cả tổ chức Hội ái hữu Hồi giáo. Chính quyền lâm thời sẽ tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và tự do vào tháng 9-2011. Tuy nhiên, kết quả các cuộc đàm phán còn phụ thuộc vào việc ông Suleiman và quân đội Ai Cập có sẵn sàng “đá” ông Mubarak hay không.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC, tổng thống Mubarak tâm sự ông đã quá “ngán ngẩm” và muốn từ chức. Tuy nhiên, ông tuyên bố ông không thể làm như vậy vì ông lo sợ đất nước sẽ rơi vào “hỗn loạn”. Ông Mubarak cho biết ông rất không vui với tình trạng bạo lực trong hai ngày vừa qua ở quảng trường Tahrir tại Cairo. “Tôi không muốn chứng kiến người Ai Cập chém giết lẫn nhau”.

Trên đường phố Cairo, tình trạng bạo lực ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hãng tin AFP đưa tin các băng đảng ủng hộ ông Mubarak đã tấn công các nhà báo nước ngoài và những nhà hoạt động vì nhân quyền bằng gậy và nắm đấm. Tổng cộng 21 nhà báo bị đánh đập, trong đó có hai của hãng tin Mỹ Fox News. Một phóng viên Hi Lạp bị đâm vào chân. Tổ chức Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) cho biết trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ai Cập đã bắt giữ 24 nhà báo, trong đó có các phóng viên báo Mỹ Washington Post và New York Times. BBC cho biết lực lượng an ninh Ai Cập đã thu giữ các thiết bị của hãng này trong một khách sạn.

AP cho biết Nhà Trắng đã lên án hành động tấn công các nhà báo. “Đây là một chiến dịch có tổ chức để đe dọa (báo chí)”, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs khẳng định. “Cả thế giới đang theo dõi những gì đang xảy ra ở Ai Cập”. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon mô tả đây là hành động “không thể chấp nhận được” và yêu cầu quân đội Ai Cập phải bảo vệ các nhà báo.

Theo AP, đêm qua rạng sáng nay (4-1-2011), các cuộc đụng độ trên đường phố Cairo đã lắng dịu. Nhưng vẫn còn khoảng 10.000 biểu tình trên đường phố để quyết tâm lật đổ ông Mubarak. Trong hai ngày bạo lực trên quảng trường Tahrir, đã có ít nhất tám người thiệt mạng và 900  người bị thương.

Theo Hiếu Trung (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.