Ai Cập: Ban lãnh đạo đảng cầm quyền từ chức

Ban lãnh đạo đảng cầm quyền ở Ai Cập quyết định từ chức khi các nhân vật quân sự dẫn đầu cuộc chuyển giao nỗ lực xoa dịu người biểu tình nhưng không đáp ứng yêu sách Tổng thống Hosni Mubarak phải rời nhiệm.

Thông tin mới nhất từ Đài Truyền hình Ai Cập thông báo Tổng thống Hosni Mubarak vừa từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ quốc gia (NDP) cầm quyền. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Ai Cập: Ban lãnh đạo đảng cầm quyền từ chức ảnh 1

Người biểu tình chống Mubarak hô khẩu hiệu ở quảng trường Tahrir, Cairo hôm 5/2/2011. (Ảnh: AP)

Phía Mỹ ủng hộ những thay đổi từ từ về chế độ ở Ai Cập, cảnh báo sẽ có nhiều nguy hiểm nếu như ông Mubarak ra đi quá nhanh.

Tuy nhiên, những người biểu tình trên đường phố phản đối sự nhượng bộ mới này và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch của mình cho đến khi vị Tổng thống 82 tuổi phải từ chức. Hàng chục nghìn người tập trung tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo trong ngày biểu tình thứ 12, vẫy cờ và hô vang khẩu hiệu đòi Tổng thống từ chức.

Mubarak, người lãnh đạo Ai Cập trong gần 30 năm qua, khẳng định ông cần phải ở lại cho đến hết nhiệm kỳ, sau một cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 9 tới. Các lãnh đạo quân sự mà ông bổ nhiệm để lãnh đạo chính phủ - Phó Tổng thống Omar Suleiman và Thủ tướng Ahmed Shafiq - đã đề nghị đàm phán với người biểu tình và toàn thể phe đối lập về các cải cách dân chủ nhằm đảm bảo một cuộc bỏ phiếu công bằng.

Một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama thuyết phục ông Mubarak nhanh chóng rời nhiệm, chính quyền ở Washington đã đổi giọng, quay sang ủng hộ mạnh mẽ các kế hoạch của Suleiman.

"Quan trọng là phải ủng hộ tiến trình chuyển giao được thông báo bởi chính phủ Ai Cập mà trên thực tế hiện nay đã do Phó Tổng thống Omar Suleiman đứng đầu", Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton nói tại một hội nghị an ninh quốc tế ở Munich, Đức. Bà cảnh báo rằng nếu không thay đổi một cách trật tự thì những kẻ cực đoan có thể làm trật bánh tiến trình này.

Trước đó, hôm 4/2/2011, Tổng thống Obama kêu gọi ông Mubarak phải "có quyết định đúng đắn".

Sự tin tưởng của Mỹ dành cho Suleiman không được người biểu tình Ai Cập tán đồng. Họ cho rằng, đảng cầm quyền chỉ mang lại dân chủ trừ khi họ tiếp tục các cuộc biểu tình rộng khắp. Họ muốn một đạt được yêu sách Mubarack phải từ chức.

"Những gì diễn ra đến thời điểm này không thể gọi là cải cách được", Amr Hamzawy, một thành viên Ủy ban Những người Thông thái - nhóm tự xưng của một số nhân vật nổi bật thuộc tầng lớp thượng lưu Ai Cập không liên quan tới người biểu tình nhưng đã gặp ông Suleiman để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng. "Dường như có một nỗ lực thận trọng từ chính phủ, với hy vọng sống sót, nhằm làm sao lãng các đề xuất thay đổi và khiến cho các yêu sách bị tan rã".

Điều đó có nghĩa là cuộc khủng hoảng có thể biến thành một thử thách về sức chịu đựng, khi người biểu tình cố gắng duy trì sự hiện diện liên tục của hàng chục nghìn người ở Quảng trường Tahrir.

Chính phủ và quân đội cam kết sẽ không giải tán người biểu tình khỏi quảng trường, và các binh sĩ bảo vệ nơi đây sẽ tiếp tục để người dân vào tham gia tụ tập. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy quân đội đang mất dần kiên nhẫn. Có thông tin cho biết lính tráng đã cố ngăn những người mang thực phẩm vào bên trong phục vụ biểu tình.

Sự từ chức của ban lãnh đạo Đảng Dân chủ quốc gia cầm quyền (NDP) dường như là một bước đi mới của ông Suleiman nhằm thuyết phục người biểu tình rằng ông thành thật về chuyện cải tổ.

Ủy ban Thường vụ gồm 6 thành viên đã từ chức gồm một số nhân vật chính trị quyền lực nhất ở Ai Cập. Trong số họ có Tổng thư ký Đảng, Safwat el-Sharif, và con trai của Tổng thống, Gamal Mubarak.

Đài Truyền hình quốc gia Ai Cập (State TV), khi thông báo quyết định từ chức này, vẫn xác định Hosni Mubarak là Chủ tịch đảng cầm quyền - một dấu hiệu cho thấy ông vẫn tại vị.

Gamal từ lâu được xem là nhân vật được dự định kế nhiệm cha mình, một viễn cảnh chọc giận nhiều người Ai Cập. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng hiện nay đã nghiền nát tham vọng này, với việc Suleiman cam kết hồi tuần trước rằng Gamal sẽ không chạy đua chức Tổng thống vào tháng 9/2011 tới.

Theo tin từ State TV, các ngân hàng, tòa án vốn đóng cửa trong những ngày náo loạn vừa qua, sẽ mở cửa lại trong ngày hôm nay (6/2/2011), bắt đầu tuần làm việc ở Ai Cập - một động thái nhằm thể hiện rằng trạng thái bình thường phần nào đó đang trở lại ở một thủ đô có 18 triệu dân vốn tê liệt bởi gần 2 tuần khủng hoảng.

Phát biểu với các phóng viên trên truyền hình, ông Shafiq mô tả làn sóng biểu tình đang yếu dần đi. Ông nhấn mạnh rằng cuộc biểu tình hôm 4/2/2011 không hạ bệ được Tổng thống Mubarak như những người tổ chức mong đợi, đồng thời đề xuất người biểu tình và các lực lượng đối lập nên bước vào đàm phán với Suleiman về những thay đổi hiến pháp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới có một vài đảng chính trị đối lập đồng ý với đề xuất đó.

Theo Thanh Hảo (VNN/AP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.