Mỹ bãi nhiệm quan chức phản đối lấy thuốc sốt rét trị COVID-19

(PLO)- Tiến sĩ Rick Bright nói rằng mình lên tiếng phản đối vì mong muốn có các phương pháp trị bệnh an toàn và mang tính khoa học.

Ngày 22-4, giám đốc một cơ quan hàng đầu của Mỹ trong phát triển thuốc điều trị COVID-19 chính thức bị sa thải vì đã kêu gọi cẩn trọng với phương pháp điều trị mà Tổng thống Donald Trump đề nghị, theo hãng tin Reuters.

Trong một tuyên bố ngày 22-4, Tiến sĩ Rick Bright cho biết mình bị cách chức giám đốc của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiến tiến (BARDA) và được điều chuyển sang vị trí khác vì đã “đi ngược lại” quyết định sử dụng rộng rãi thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine và chloroquine trong điều trị COVID-19 mà Tổng thống Trump đề xuất.

“Tôi đã thấy được những hậu quả của các quyết định của mình cũng như việc nói ra tất cả mọi điều về các phương pháp điều trị. Tôi phản đối mọi nỗ lực cung cấp một loại thuốc chưa được chứng minh khoa học để điều trị COVID-19 cho người Mỹ” - ông Bright nói.

Tiến sĩ Rick Bright - người đã bị cách chức giám đốc của BARDA và được chuyển sang vị trí khác. Ảnh: NHS

Ông Bright khẳng định chính phủ Mỹ đã quảng bá các loại thuốc hydroxychloroquine và chloroquine như “thuốc trị bách bệnh” mà chưa có chứng nhận rõ ràng về mặt khoa học, theo Reuters.

“Nhanh chóng xúc tiến sử dụng các loại thuốc chưa được chứng nhận có thể là thảm họa và dẫn tới vô số ca tử vong. Khoa học nhằm phục vụ cho sức khỏe và sự an toàn của người dân Mỹ phải mạnh mẽ hơn chính trị” - ông Bright nói.

Cựu giám đốc của BARDA còn nói thêm rằng mình lên tiếng vì trách nhiệm trong công tác chống COVID-19 và vì khoa học chứ không phải vì bất cứ lý do chính trị hay chủ nghĩ thân hữu nào.

Ngoài ra, kênh truyền hình CNBC cho biết ông Bright cùng các luật sư đang kêu gọi điều tra về việc cách chức và điều chuyển ông sang vị trí khác giữa bối cảnh Mỹ hiện là tâm dịch COVID-19 của thế giới.

Tuần trước, Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ (HHS) - cơ quan chủ quản BARDA thông tin rằng ông Bright được chuyển vị trí phụ trách quan hệ đối tác công tư tại Viện Y tế Quốc gia.

Hiện Nhà Trắng cũng như HHS vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi gì về trường hợp của ông Bright.

TS Bright là một chuyên gia về vaccine và phương pháp trị liệu đã được bổ nhiệm làm giám đốc của BARDA hồi năm 2016, trước khi Tổng thống Trump nhậm chức, theo Reuters.

Gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng thuốc trị sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine là các phương pháp chữa trị COVID-19 đầy tiềm năng.

“Tôi có thể dùng nó cho dù các bác sĩ nói rằng hiệu quả của thuốc chưa được chứng minh và cần phải thử nghiệm thêm” - Reuters dẫn lời Tổng thống Trump nói.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Minnesota (Mỹ) tiến hành thử nghiệm thuốc trị sốt rét có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm mức độ nghiêm trọng của COVID-19 hồi tháng 3-2020. Ảnh: REUTERS

Reuters cho biết trong trường hợp không còn phương pháp điều trị hiệu quả nào, các bác sĩ tuyến đầu nói rằng đã bắt đầu sử dụng hydroxychloroquine và chloroquine cho bệnh nhân có chuyển biến xấu. Thậm chí, một số bác sĩ nói rằng họ đã chịu áp lực từ bệnh nhân để sử dụng thuốc điều trị trên.

TS Bright từng nhấn mạnh rằng các loại thuốc trị sốt rét trên chỉ được cung cấp cho bệnh nhân COVID-19 phải được sự giám sát của các bác sĩ.

"Tuy nhiên, những loại thuốc này gây ra nguy cơ rủi ro cao, nhất là một số nghiên cứu gần đây cho thấy chúng có thể dẫn đến tỉ lệ tử vong trên bệnh nhân COVID-19 ở mức cao" - ông Bright nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.