Mỹ, Anh, Úc, Nhật và New Zealand lập nhóm đối phó TQ tại Thái Bình Dương

(PLO)- Mỹ, Anh, Úc, Nhật và New Zealand lập nhóm và công bố sáng  kiến “Các đối tác tại Thái Bình Dương Xanh” nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, ngoại giao với các đảo quốc Thái Bình Dương, ngăn ảnh hưởng của TQ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin Mỹ cùng với Nhật, Úc, Anh và New Zealand vào hôm 24-6 đã cùng lập nhóm và công bố một sáng kiến mới nhằm tăng cường hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh tại khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham gia một hội nghị với các đảo quốc Thái Bình Dương. Ảnh: VCG
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham gia một hội nghị với các đảo quốc Thái Bình Dương. Ảnh: VCG

Trong một tuyên bố, năm quốc gia trên cho biết sáng kiến có tên gọi “Các đối tác tại Thái Bình Dương Xanh” (PBP) là một cơ chế bao trùm, không chính thức nhằm theo đuổi các cách thức “hiệu quả hơn” tại Thái Bình Dương để đối phó với những thách thức như “áp lực ngày càng tăng đối với trật tự quốc tế tự do và rộng mở, dựa trên luật lệ”.

“Trong khi các quốc gia của chúng ta - Úc, Nhật, New Zealand, Anh và Mỹ - tiếp tục ủng hộ thịnh vượng, sự phục hồi và an ninh tại Thái Bình Dương, chúng ta cũng phải khai thác sức mạnh tập thể thông qua hợp tác chặt chẽ hơn” - tuyên bố cho hay.

Tuyên bố cũng nêu ra các lĩnh vực hợp tác tiềm năng bao gồm biến đổi khí hậu, giao thông, an ninh hàng hải, y tế và giáo dục với các đảo quốc Thái Bình Dương như Fiji, Micronesia và Tonga.

Sáng kiến mới này sẽ nhằm “mang lại kết quả” cho các đảo quốc và tăng cường kết nối chặt chẽ hơn với Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương.

Tuyên bố cho biết vào cuối năm nay Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao của các nước PBP để xem xét tiến độ của sáng kiến.

Trước đó, vào hôm 23-6, điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, cho biết Mỹ sẽ tăng cường cam kết cấp cao với các đảo quốc Thái Bình Dương. Đồng thời nhấn mạnh Washington cần nhiều cơ sở ngoại giao hơn trong khu vực và tiếp xúc nhiều hơn với các đảo quốc Thái Bình Dương.

Mỹ và các đồng minh đã cảnh giác trước những động thái của Trung Quốc nhằm tăng cường ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, chẳng hạn như việc ký hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon.

Hiệp ước được cho là cho phép Bắc Kinh triển khai cảnh sát, quân đội và các nhân viên vũ trang, cũng như cập cảng các tàu quân sự tại Quần đảo Solomon.

Theo truyền thông Úc, trong chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới các đảo quốc Thái Bình Dương vào tháng trước, Bắc Kinh đã tìm cách thuyết phục các đảo quốc Thái Bình Dương ký một thỏa thuận gồm nhiều vấn đề như hợp tác thương mại và an ninh, nhưng nỗ lực của Trung Quốc đã thất bại. Song, Bắc Kinh vẫn tiếp tục mục tiêu theo đuổi quan hệ chặt chẽ với các đảo quốc trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.