Úc chạy đua ngoại giao nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của TQ tại Thái Bình Dương

(PLO)- Chưa đầy hai tuần sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao Úc, Ngoại trưởng Penny Wong đã công du tới ba đảo quốc Thái Bình Dương, trong bối cảnh có những quan ngại trước sự tăng cường hiện diện của Trung Quốc ở khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa đầy hai tuần sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao Úc, Ngoại trưởng Penny Wong đã công du tới ba đảo quốc Thái Bình Dương trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành ảnh hưởng tại khu vực giữa Úc và Trung Quốc ngày trở nên căng thẳng, theo tờ Nikkei Asia.

Thủ tướng Fiame Naomi Mata’afa của quốc đảo Samoa (trái) và Ngoại trưởng Úc Penny Wong (phải). Ảnh: AP

Thủ tướng Fiame Naomi Mata’afa của quốc đảo Samoa (trái) và Ngoại trưởng Úc Penny Wong (phải). Ảnh: AP

Trong chuyến thăm tới đảo quốc Tonga ngày 3-6, bà Wong nhấn mạnh chính phủ mới của Úc có kế hoạch can dự nhiều hơn với các quốc gia Thái Bình Dương.

“Chúng tôi được bầu với lập trường rõ ràng rằng chúng tôi sẽ đầu tư nguồn lực và năng lượng nhiều hơn, mang tới các nguồn lực và năng lượng mới cho mối quan hệ của chúng tôi với Thái Bình Dương" - bà Wong phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tonga - ông Siaosi Sovaleni.

Ngoại trưởng Wong cũng thảo luận về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu - vấn đề cấp bách đối với các đảo quốc Thái Bình Dương. Theo bà, kinh nghiệm của các đảo quốc Thái Bình Dương trong việc đối phó với biến đổi khí hậu mang lại cho các nước này tiếng nói mạnh mẽ trên thế giới và trong khu vực về vấn đề này.

“Người dân Úc đã chọn ra một chính phủ và Quốc hội ủng hộ các hành động đầy tham vọng hơn về biến đổi khí hậu. Và đó là những gì chúng tôi sẽ thực hiện ở trong nước và trên thế giới" - Ngoại trưởng Úc cho hay.

Ngày từ ngày đầu trên cương vị Ngoại trưởng Úc, bà Wong đã có một lịch trình dày đặc khi bay tới Nhật để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ, sau đó lần lượt công du tới Fiji và Samoa. Lịch trình trên được đưa ra khi chính phủ mới ở Canberra đang nỗ lực bắt kịp Trung Quốc về sự ảnh hưởng đối với khu vực.

Vào ngày 26-5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuỗi công du chính thức kéo dài chín ngày tới tám đảo quốc Nam Thái Bình Dương với tham vọng tạo ra các khuôn khổ đa phương rộng lớn hơn.

Tại Fiji hôm 30-5, ông Vương đã tổ chức một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của những người đồng cấp đến từ 10 đảo quốc Thái Bình Dương để thảo luận về một thỏa thuận thương mại và an ninh khu vực. Tuy nhiên cuộc họp đã không đi đến ký kết một thỏa thuận chung do vấp phải sự phản đối của ít nhất một trong các đảo quốc Thái Bình Dương là Liên bang Micronesia.

Phát biểu trên đài ABC của Úc, bà Wong nhấn mạnh rằng Canberra sẽ đẩy lùi nỗ lực hợp tác an ninh của Trung Quốc đối với khu vực Thái Bình Dương.

“Chúng tôi tin rằng an ninh khu vực là trách nhiệm của toàn bộ gia đình Thái Bình Dương, trong đó chúng tôi là một phần. Đó là cách tiếp cận mà chúng tôi đang thực hiện và cũng là cách tiếp cận mà nhiều đảo quốc Thái Bình Dương đang củng cố” - nữ Ngoại trưởng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.