Mỹ-Anh-Pháp cùng lên tiếng trước LHQ về chương trình vũ khí của Triều Tiên

(PLO)- Mỹ, Anh, Pháp cùng lên tiếng trước Liên Hợp Quốc rằng CHDCND Triều Tiên đã đạt được tiến triển trong chương trình vũ khí của nước này sau vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới đây.

Hãng Reuters đưa tin Mỹ, Anh, Pháp ngày 20-10 đã cùng lên tiếng trước Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng Triều Tiên đã đạt được tiến triển trong chương trình vũ khí của mình sau vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới đây.

Lần lượt phát biểu trước truyền thông trước thềm cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ do Washington và London kêu gọi khẩn cấp, trưởng phái đoàn thường trực của các nước phương Tây tại LHQ đều lên án vụ phóng của Triều Tiên hôm 19-10, gọi đây là một "hành động khiêu khích" mới.

Mỹ-Anh-Pháp cùng lên tiếng trước LHQ về chương trình vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: KCNA 

Tuy không đề cập các biện pháp trừng phạt mới có thể được đưa ra hoặc hành động chung của Hội đồng, song ba nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp cho biết thời gian tới, những nước này sẽ thúc đẩy nhằm thực thi nghiêm túc hơn các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, hai nước ủy viên thường trực còn lại là Trung Quốc và Nga không phát biểu ý kiến.

Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết không có thành viên nào của Hội đồng Bảo an đề xuất ra thông cáo chung sau phiên họp.

Trong cuộc họp kín khẩn cấp gần đây nhất – được tổ chức vào ngày 1-10 sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Pháp đã đề xuất thông qua một thông cáo chung, song Bắc Kinh và Moscow đã phủ quyết, theo các nguồn tin ngoại giao.

"Chúng tôi kiên quyết lên án hành động khiêu khích này, vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ" – bà Geraldine Byrne Nason, trưởng phái đoàn thường trực của Ireland tại LHQ, cho biết.

Bà Nason cho hay vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm "nhấn mạnh động thái tiếp tục thúc đẩy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, trong đó cho thấy rõ tham vọng đạt được năng lực hạt nhân trên biển".

Theo Reuters, Triều Tiên ngày 21-10 cho biết Mỹ đã phản ứng thái quá với vụ thử tên lửa gần đây, đồng thời đặt câu hỏi về sự chân thành trong lời đề nghị đàm phán của Washington. Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Washington đang theo đuổi "tiêu chuẩn kép" đối với việc phát triển vũ khí.

Hãng thông tấn KCNA (Triều Tiên) dẫn lời người phát ngôn giấu tên của Cơ quan Ngoại giao Triều Tiên hôm 21-10 cho biết vụ thử tên lửa đạn đạo mới từ tàu ngầm trong tuần này là hoạt động bình thường nhằm thực hiện kế hoạch phòng thủ trung và dài hạn và không nhằm vào Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Người phát ngôn cho biết Washington dù sao cũng đã thực hiện "những động thái rất khiêu khích" bằng cách kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 20-10. 

Theo người phát ngôn này, "tiêu chuẩn kép" của Mỹ đối với việc phát triển tên lửa đặt ra sự nghi ngờ về những tuyên bố của nước này.

"Chỉ trích Triều Tiên vì đã phát triển và bắn thử hệ thống vũ khí tương tự như hệ thống mà Mỹ sở hữu hoặc đang phát triển là một biểu hiện rõ ràng của tiêu chuẩn kép" - người phát ngôn nhấn mạnh.

"Điều này chỉ làm dấy lên sự ngờ vực của chúng tôi về 'tính xác thực' của tuyên bố rằng họ không (muốn) đối đầu Triều Tiên" – quan chức Triều Tiên nói thêm.

Người phát ngôn nhấn mạnh bất kỳ hành động sai trái nào của Mỹ và Hội đồng đều có thể dẫn đến "hậu quả nghiêm trọng hơn", đồng thời cảnh báo Mỹ chớ "nghịch bom hẹn giờ". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.