Mỹ, Anh, Canada có thể sẽ trừng phạt Belarus trong hôm nay

(PLO)- Mỹ, Anh và Canada lên kế hoạch trừng phạt các cá nhân trong chính quyền Belarus với cáo buộc gian lận bầu cử và sử dụng bạo lực kéo dài đối với người biểu tình.

Hãng tin Reuters ngày 24-9 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ, Anh và Canada có kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân trong chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko với cáo buộc gian lận bầu cử và sử dụng bạo lực kéo dài đối với người biểu tình.

Cùng ngày 24-9, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab báo cáo với quốc hội Anh rằng chính phủ nước này đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với những người chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền ở Belarus, và sẽ phối hợp với Mỹ và Canada "như một vấn đề cấp bách".

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab phát biểu trước quốc hội hôm 24-9 về các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân Belarus. Ảnh: QUỐC HỘI ANH / AFP

Theo bốn trong số các nguồn tin giấu tên của Reuters, các lệnh trừng phạt của Mỹ, Anh và Canada được đưa ra nhằm khẳng định hành vi gian lận bầu cử và sử dụng bạo lực với người biểu tình của các cá nhân trong chính quyền Belarus sẽ lãnh hậu quả. 

Một nguồn tin cho biết tám cá nhân Belarus, những người được cho là đã có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử, sẽ bị áp lệnh trừng phạt. Các lệnh trừng phạt có thể được thông báo sớm nhất vào ngày 25-9.

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ và Canada từ chối đưa ra bình luận.

Trước đó, ông Lukashenko tuyên bố dành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 9-8. Tuy nhiên, người dân cho rằng ông Lukashenko đã gian lận để tiếp tục được nắm quyền, do đó đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn yêu cầu ông từ chức.

Phản ứng trước động thái này, chính quyền ông Lukashenko đã cho bắt giữ hàng loạt các nhân vật lãnh đạo phe đối lập, cùng hàng nghìn người biểu tình, đồng thời kiểm soát truyền thông.

Ông Lukashenko hôm 23-9 cũng đã bất ngờ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ sáu trong một buổi lễ không được thông báo rộng rãi.

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne nói rằng ông Lukashenko không phải là nhà lãnh đạo hợp pháp của Belarus và "cái gọi là lễ nhậm chức" của ông đã diễn ra “sau những cánh cửa đóng kín” trong một cuộc bầu cử "gian lận".

Liên minh châu Âu cho biết ông Lukashenko không phải là tổng thống hợp pháp của Belarus và việc tuyên thệ đột ngột của ông đã đi ngược lại ý chí của người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.