Nhân vật đối lập Belarus nguy cơ đối mặt 5 năm tù

(PLO)- Nhân vật đối lập Belarus Maria Kolesnikova bị cáo buộc công khai kêu gọi thâu tóm quyền lực, phá hoại an ninh quốc gia, có thể bị phạt năm năm tù nếu bị kết tội.

Hôm 16-9, các nhà điều tra cho biết nhà hoạt động đối lập Belarus – bà Maria Kolesnikova bị cáo buộc công khai kêu gọi thâu tóm quyền lực, phá hoại an ninh quốc gia và có nguy cơ đối mặt năm năm tù nếu bị kết tội, theo tạp chí Forbes.

Nhân vật đối lập Belarus Maria Kolesnikova. Ảnh: REUTERS

“Hôm nay, các nhà điều tra đưa ra các cáo buộc chống lại bà Maria Kolesnikova theo Điều 361.3 Bộ luật Hình sự (kêu gọi các hành động nhằm gây tổn hại an ninh quốc gia Belarus thông qua truyền thông và mạng internet). Bà vẫn bị giam giữ. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục” – đài RT dẫn tuyên bố từ Ủy ban Điều tra Belarus.

Ủy ban này cho biết nếu bị kết tội, bà có nguy cơ đối mặt từ hai đến năm năm tù. Bà hiện bị giam giữ tại thủ đô Minsk.

Bà Kolesnikova là người duy nhất trong ba phụ nữ lãnh đạo các cuộc biểu tình thời gian gần đây vẫn còn ở lại Belarus.

Bà Kolesnikova bị bắt giam vào sáng ngày 8-9 sau khi cố ý xé hộ chiếu của mình để không bị đưa qua Ukraine, ngăn chặn việc bị trục xuất cưỡng ép khỏi quê hương mình, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết trên tài khoản Facebook.

Tuy nhiên, theo RT, Ủy ban Biên giới nhà nước Belarus nói rằng bà bị bắt khi đang cố vượt biên trái phép tại biên giới với Ukraine.

Bà Kolesnikova cùng với bà Svetlana Tikhanovskaya và bà Veronika Tsepkalo dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối đương kim Tổng thống Alexander Lukashenko, người nắm quyền đã 26 năm.

Các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống tháng trước. Theo kết quả chính thức của Ủy ban bầu cử trung ương Belarus hôm 9-8, ông Lukashenko tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ thứ sáu với 80,1% phiếu bầu. Đối thủ của ông – bà Tikhanovskaya về thứ hai với 10,12% phiếu bầu.

Tuy nhiên, thủ lĩnh đối lập Tikhanovskaya từ chối công nhận kết quả bầu cử và đã chạy sang Lithuania.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.