Mượn xe chạy vượt đèn đỏ, phạt người điều khiển hay phạt chủ xe?

(PLO)- Tùy vào từng tình huống, hành vi vi phạm mà Nghị định 168 có quy định cụ thể về đối tượng bị xử phạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trên mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện đùa rằng một cô gái giận người yêu rồi lấy xe anh này chạy vượt đèn đỏ hàng chục lần... xong lặng lẽ chia tay. Có lẽ mục đích là để cho anh chàng người yêu phải đóng phạt với mức cao cho hả giận.

Dù chỉ là câu chuyện vui, thế nhưng tình huống này cũng khiến nhiều bạn đọc đặt ra những câu hỏi thú vị dưới góc độ pháp luật rằng: Nếu cho mượn xe mà người mượn vi phạm thì chủ xe nộp phạt, hay người khác tự ý lấy xe chạy thì phạt chủ xe hay người điều khiển nếu có vi phạm?

vượt đèn đỏ
Câu chuyện đùa lan truyền trên mạng xã hội.

Về vấn đề trên, theo quy định tại Nghị định 168 quy định xử phạt VPHC về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thì tùy lỗi vi phạm là gì mà xác định sẽ xử phạt ai.

Cụ thể, nếu là lỗi vượt đèn đỏ thì Điều 6, 7 Nghị định 168 quy định phạt người điểu khiển từ 18-10 triệu đồng đối với ô tô, 4-6 triệu đồng đối với xe mô tô (hay còn gọi là xe máy).

Thế nhưng nếu trường hợp lực lượng CSGT phát hiện một người điều khiển xe máy của người khác mà không bằng lái trên đường thì ngoài việc xử phạt người điều khiển phương tiện với lỗi điều khiển xe khi không có bằng lái thì còn xử phạt cả lỗi "giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ" đối với chủ xe.

Như vậy, tùy vào từng tình huống, hành vi vi phạm mà Nghị định 168 có quy định cụ thể về đối tượng bị xử phạt.

Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục xử phạt cũng sẽ có liên quan đến chủ phương tiện, như trong trường hợp phạt nguội thì chủ phương tiện phải tới làm việc theo yêu cầu để xác định người có hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm