Muốn xây dựng thì phải chuyển mục đích sử dụng đất

Năm 2009, do hoàn cảnh khó khăn, anh em có cho tôi một phần đất nông nghiệp, tôi đã xây nhà và xây thêm vài phòng trọ cho thuê.

Năm 2012, tôi có xây thêm hai phòng trọ nữa cũng nằm trên phần đất này. Năm 2013, UBND xã xuống lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình. Năm 2014, UBND xã ra hai quyết định cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. Đến 2015, UBND xã ra quyết định thu hồi lại hai quyết định trên. Đồng thời, xã lại lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng trên. Vừa rồi xã có mời tôi đến và thông báo sắp tới xã sẽ cưỡng chế công trình xây dựng của tôi. Nếu xã cưỡng chế sao không ra quyết định cưỡng chế mà lại tiến hành cưỡng chế, như vậy có đúng không?

Ông Nguyễn Văn Dư, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM

Đại diện UBND xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn trả lời: Trước đây xã có nhận được đơn của bà G. (là vợ cũ ông Dư) phản ánh việc xây dựng không phép trên đất nông nghiệp của ông Dư. Sau đó xã lập biên bản và ra quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, do quyết định trước được ban hành chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định nên UBND xã đã ra quyết định thu hồi. Vừa rồi xã lại tiếp tục nhận được phản ánh của bà G. và xã lại lập biên bản và ra quyết định cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục. Phần đất ông Dư xây dựng không phép đang có tranh chấp với bà G. Sắp tới xã sẽ tiến hành cưỡng chế. Sau khi tòa án có quyết định phân chia phần đất nào thuộc về ông Dư thì xã sẽ hướng dẫn ông chuyển đổi mục đích để ông xây dựng nhà hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...