Muốn nâng hạng giấy phép lái xe B1 lên B2 có cần học lại từ đầu?

(PLO)- Khi học lý thuyết hạng B2, người học sẽ được rút gọn hơn, miễn trừ đi các môn đã học trước đó ở bằng B1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi có bằng lái hạng B1, đã có kinh nghiệm lái xe gần chục năm. Tuy nhiên tôi có dự tính chạy xe dịch vụ, cần bằng lái B2. Xin hỏi tôi muốn nâng hạng B1 lên hạng B2 thay vì học lại từ đầu thì có đào tạo nâng bằng không?

Bạn đọc Công Minh (TP.HCM)

Ông Ngô Đình Quang, Trường phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM trả lời:

Bằng lái xe hạng B1 (số tự động) cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg – ô tô dùng cho người khuyết tật.

Còn bằng lái xe hạng B1 (số cơ khí) cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg; máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

Trong khi đó, bằng lái xe hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Người lái xe ô tô 4 - 9 chỗ, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn; các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

nâng hạng giấy phép lái xe B1 lên B2
Khi học lý thuyết hạng B2, người học sẽ được rút gọn hơn, miễn trừ đi các môn đã học trước đó ở bằng B1. Ảnh: Thy Nhung.

“Do đó khi người học lái xe muốn nâng hạng giấy phép lái xe B1 lên B2 phải học cả lý thuyết và thực hành vì trong đào tạo hạng B2 sẽ có nhiều môn mà B1 không có. Khi học lý thuyết hạng B2, người học sẽ được rút gọn hơn, miễn trừ đi các môn đã học trước đó ở bằng B1”- ông Quang cho hay.

Ông Quang dẫn chứng thêm, trong đào tạo hạng B1 không có môn học về vận tải hành nghề lái xe, do đó muốn nâng hạng B1 lên hạng B2 phải học bổ sung phần này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...