Muốn đậu sư phạm, thí sinh phải có ít nhất 17 điểm trong tay

(PLO)- Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào ĐH đối với thí sinh thi THPT quốc gia là 17 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi;

Chiều 16-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng điểm xét tuyển (điểm sàn) khối ngành Sư phạm.

Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018 đề xuất, mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào ĐH đối với thí sinh thi THPT quốc gia là 17 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi;

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào CĐ đối với thí sinh thi THPT quốc gia là 15 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi;

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của các tổ hợp xét tuyển vào trung cấp đối với thí sinh thi THPT quốc gia là 13 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Đây là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3.

Các điều kiện xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp sư phạm là: Kết quả thi của thí sinh và chất lượng yêu cầu đối với nguồn tuyển; chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp sư phạm; chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp sư phạm hệ chính quy, làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện việc xét tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.