Mức lương tối thiểu bồi thường oan nên ở mức cao nhất

(PL)- Đọc bài Nên dùng lương tối thiểu mức cao để bồi thường”(Pháp Luật TP.HCM ngày 23-5) tôi rất tâm đắc, đồng tình.

Lâu nay trong nhiều trường hợp bảo vệ quyền lợi cho thân chủ, chúng tôi đều yêu cầu một mức bồi thường nhất định nhưng phần lớn tòa bác vì cho rằng không phù hợp, không có cơ sở mặc dù nhìn vào hoàn cảnh của họ thật là thảm thương. Cuối cùng tòa áp dụng mức lương tối thiểu là 1.150.000 đồng để tính ra tổng mức bồi thường. Có nhiều vụ mức ấy quá nhỏ so với yêu cầu của thân chủ tôi, làm cho họ thiệt thòi quá chừng.

Người bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, về danh dự, uy tín thì khó có gì có thể bù đắp được những thiệt hại đó. Mức bồi thường cũng chỉ xem như bù đắp một phần nào. Tuy nhiên, không thể vì nói bù đắp một phần nào mà chúng ta lại lựa chọn mức thấp nhất của lương tối thiểu để áp dụng. Lấy ở mức thấp nhất có thể có lợi cho người phải bồi thường nhưng như thế là bất công với người bị thiệt hại. Thiết nghĩ ở đây cần phải hướng đến quyền lợi chính đáng của người bị thiệt hại, phần bù đắp phải tương xứng với phần mà họ bị thiệt hại cho dù thiệt hại đó khó có thể đong đếm được. Do vậy, tôi đồng tình với đề xuất của luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) là không nên dùng mức lương tối thiểu ở mức thấp nhất (1.150.000 đồng) để tính mức bồi thường. Theo tôi, phải áp dụng ở mức cao nhất (hiện nay là 3,1 triệu đồng) để áp dụng trong vấn đề này. Tôi hy vọng rằng sự bất hợp lý trong việc bồi thường tổn thất tinh thần nêu trên sẽ được nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp.

Luật sư NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.