Mức đóng và tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc của người lao động

(PLO)- Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất của người lao động làm việc tại doanh nghiệp là 20 lần mức lương cơ sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, PLO nhận được một số thắc mắc của bạn đọc về mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hàng tháng của người lao động. Theo đó, bạn đọc đặt câu hỏi, theo quy định hiện nay thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ bao gồm những khoản nào và có giới hạn mức đóng cao nhất là bao nhiêu không?

Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất của người lao động làm việc tại doanh nghiệp là 20 lần mức lương cơ sở
Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất của người lao động làm việc tại doanh nghiệp là 20 lần mức lương cơ sở. Ảnh: NGUYỆT NHI

Với những thắc mắc trên của bạn đọc, cơ quan BHXH TP.HCM cho biết tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

Lương ghi trên hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng (Vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; Vùng II là 4.410.000 đồng/tháng).

Mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cao nhất là 20 lần lương cơ sở bằng 46.800.000 đồng.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cao nhất là 20 lần mức lương tối thiểu vùng tháng là 99.200.000 đồng; 88.200.000 đồng;

Các phụ cấp đóng BHXH bắt buộc gồm: chức vụ, chức danh; Trách nhiệm; Khu vực; phụ cấp thâm niên; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Ngoài ra, các chế độ và phúc lợi không phải đóng BHXH bắt buộc (có 14 khoản):

Thưởng; thưởng sáng kiến; ăn giữa ca; hỗ trợ xăng xe; hỗ trợ điện thoại; hỗ trợ đi lại; hỗ trợ giữ trẻ; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ nuôi con nhỏ; hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết; hỗ trợ lao động có người thân kết hôn; hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động; trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc của người lao động hàng tháng

Theo Công văn 2525/VBHN-BHXH của BHXH Việt Nam (văn bản hợp nhất về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), tiền lương tính đóng BHXH hằng tháng, người lao động Việt Nam phải đóng 8% vào hai quỹ Hưu trí và Tử tuất (công ty đóng thêm 14%), 1,5% đóng vào Quỹ BHYT (công ty đóng thêm 3%) và 1% đóng vào Quỹ BHTN (công ty đóng thêm 1%).

Ngoài ra, công ty sẽ đóng thêm 0,5% trên tiền lương đóng BHXH của người lao động cho bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và 3% vào quỹ ốm đau và thai sản.

Như vậy, tổng tỉ lệ đóng BHXH bắt buộc là 32%. Trong đó, người lao động Việt Nam tại doanh nghiệp đóng 10,5% tiền lương, người sử dụng lao động đóng 21,5% quỹ tiền lương tháng đóng BHXH.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.