Mức điểm sàn 'kiểu mới' của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

(PLO)- Điểm sàn Trường ĐH Bách khoa gồm ba điểm thành phần là kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa có thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) hệ ĐH chính quy năm 2023.

Tuy nhiên, không giống với những trường ĐH khác, bởi năm nay, trường tuyển sinh hơn 5.000 chỉ tiêu, theo năm phương thức xét tuyển. Thế nhưng, đây là năm thứ hai trường dành tối đa đến 90% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp.

Phương thức này bao gồm các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT), năng lực khác (chứng chỉ, giải thưởng, hoạt động xã hội).

Theo trường, vì phương thức này có liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT nên trường chỉ cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ và bổ sung thông tin trên trang mybk.hcmut.edu.vn của trường. Thời gian đăng ký từ ngày 10-17 giờ ngày 30-7.

Do vậy, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo thông báo của trường cho phương thức này cũng khác với những trường ĐH khác.

Cụ thể, theo thông báo của trường, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào trường phải đạt ba mức điểm sàn theo ba tiêu chí thành phần. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM của thí sinh phải từ 630/1.200 điểm; điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18/30 điểm (tổng điểm 3 môn tính theo tổ hợp xét tuyển) và điểm kết quả học tập THPT (theo học bạ) từ 18/30 điểm (trung bình tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học 10,11,12).

Trường lưu ý, các mức ngưỡng điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh cần đạt mức điểm cao hơn hoặc bằng ngưỡng điểm nhận hồ sơ của cả ba tiêu chí thành phần trong phương thức tổng hợp này mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào trường.

Trường hợp thí sinh không dự thi Đánh giá năng lực hoặc thi tốt nghiệp THPT, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ cân nhắc dùng điểm tốt nghiệp THPT để thay thế (với một tỉ lệ nhất định) và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.