Mua trôi nổi 17.400 khẩu trang các tỉnh về bán lại

(PLO)- Đội QLTT số 12 lập biên bản tạm giữ toàn bộ 17.400 khẩu trang để xử lý.

Tối ngày 12-2, Cục quản lí thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết tính từ chiều ngày 11-2 đến sáng 12-2 các điểm kinh doanh thuốc và dụng cụ y tế trên nhiều quận huyện vẫn trong tình trạng hết mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay kháng khuẩn.

Tại Trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Quận 10, các tổ chức kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế mở cửa hoạt động bình thường, nhưng không bán khẩu trang y tế, nước rửa tay.

Tại thời điểm báo cáo, các Đội QLTT chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm găm hàng, bán nâng giá, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Tại nhiều siêu thị lượng khách mua hàng tăng so với trước khi xảy ra dịch bệnh, các mặt hàng được mua nhiều chủ yếu là thực phẩm khô. Tuy nhiên theo các siêu thị, hàng hóa vẫn đủ cung cấp cho người tiêu dùng, không có tình trạng khan hiếm.

Các nhà thuốc treo bảng hết khẩu trang nước, hết nước sát khuẩn

Cục QLTT TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT quận, huyện tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra các nhà thuốc, điểm kinh doanh dụng cụ y tế để chấn chỉnh, xử lý các trường hợp đầu cơ, tăng giá bất hợp lý…

Từ chiều ngày 11 đến sáng 12-2, các đội QLTT thành phố đã kiểm tra bốn vụ. Trong đó đáng chú ý là qua thẩm tra thông tin đường dây nóng của Cục, Đội QLTT số 12 đã kiểm tra Hộ kinh doanh TP L4, tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 có đăng ký sản xuất khẩu trang.

Tại thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh có ba máy đóng quai khẩu trang nhưng không hoạt động, đây là máy bị hư được mua về sửa chửa để sản xuất.

Trong quá trình kiểm tra Đội QLTT số 12 phát hiện hộ kinh doanh có chứa 17.400 cái khẩu trang vải không rõ nguồn gốc xuất xứ loại bốn lớp.

Ông NTP chủ hộ kinh doanh trình bày, toàn bộ số khẩu trang không rõ nguồn gốc nêu trên là hàng hoá được ông mua trôi nổi trên thị trường từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, đặt mua qua điện thoại để bán lại. Tổng trị giá theo giá niêm yết là 34,8 triệu đồng. Đội lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý.

Theo Cục QLTT TP.HCM, từ ngày 31-1 đến ngày 10-2 lực lượng QLTT kiểm tra phát hiện  48 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 581.000 cái khẩu trang, 150 kg nước rửa tay, gel rửa tay các loại. Hơn 1.500 đơn vị sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vớ các loại.

Cục QLTT TP.HCM đã ban hành Quyết định xử lý hành chính 18 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 81.450.000 đồng. Tiêu hủy hơn 5.800 cái khẩu trang y tế; tịch thu 18.740 cái khẩu trang y tế các loại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.