Bỏ hơn 1 tỉ đồng lên Facebook gom khẩu trang giữa dịch bệnh

(PLO)- Nam thanh niên bỏ hơn 1 tỉ đồng để lên Facebook thu gom khẩu trang y tế, nhằm bán kiếm lời trong dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Sáng 11-2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô mang BKS 29C-939.89 đang dừng đỗ trước cửa nhà 69 Hồ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.

Cơ quan chức năng thu giữ lô khẩu trang trị giá hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: QLTT

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại, tương đương 143.000 chiếc. Trong đó, loại khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp không thể hiện thông tin địa chỉ nhà sản xuất gồm 449 hộp, mỗi hộp 50 chiếc.

Theo cơ quan QLTT, toàn bộ lô hàng hóa trên trị giá hơn 1 tỉ đồng, được mua gom trên mạng và bán với giá 364.000 đồng/hộp, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định chủ hàng là CNT (trú tại Lạng Sơn). T. lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook như “Nhóm sỉ khẩu trang Y tế rẻ 3 miền Bắc - Trung - Nam”, “Nhóm chuyên sỉ lẻ khẩu trang”... để gom hàng.

Hiện tại, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, chuyển các mẫu khẩu trang trong lô hàng trên đến Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm Hà Nội để giám định chất lượng, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

90.000 chiếc khẩu trang chuẩn bị được bán ra thị trường cũng bị niêm phong. Ảnh: VŨ HÀ

Chiều cùng ngày, Đội QLTT số 4 cũng phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân tạm giữ lô hàng 90.000 chiếc khẩu trang y để làm rõ hành vi găm hàng thu lời bất chính.

Theo điều tra ban đầu, chủ số hàng trên là ĐHQ (trú tại Hà Nội). Q. thu gom số khẩu trang trên với giá  200.000-300.000 đồng/hộp tùy loại, sau đó bán ra thị trường với giá 400.000 đồng/hộp.

So với ngày thường, mỗi hộp khẩu trang cùng loại chỉ có giá 50.000-60.000 đồng/hộp, tức là giá mỗi hộp khẩu trang đã bị đẩy lên cao 8 lần trong đợt dịch bệnh hiện nay.

Cơ quan QLTT cho hay đã niêm phong toàn bộ số khẩu trang để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.