Một trường ĐH có 14/14 ngành có mức điểm chuẩn năng lực cao ‘khủng’

(PLO)- Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố ngành học có mức điểm chuẩn đánh giá năng lực cao nhất là Trí tuệ nhân tạo với 970 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm cho phương thức xét điểm đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Đáng chú ý, theo công bố của trường, so với năm 2022, điểm chuẩn 14 ngành học của trường năm nay tăng hơn hẳn khi dao động từ 810 đến 970 điểm, thang điểm 1.200. Trong đó, ngành có mức điểm cao nhất là Trí tuệ nhân tạo với 970 điểm, một số ngành khác có điểm trên 900 là Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu.

Trong khi đó, ở năm 2022, điểm chuẩn của trường dao động từ 800 đến 940 điểm và chỉ có một ngành học có điểm trên 900.

Điểm từng ngành Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) như sau:

Điểm chuẩn 14 ngành
Điểm chuẩn 14 ngành

Được biết, năm nay, trường này dự kiến tuyển 1.800 chỉ tiêu và trường tuyển sinh theo 4 phương thức cho 14 ngành học. Trong đó, trường dành 60% chỉ tiêu để xét điểm thi, trong đó có cả kết quả thi đánh giá năng lực và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.