Một trường đại học sư phạm có 4 ngành lấy điểm chuẩn trên 27 điểm

(PLO)- Sư phạm Ngữ văn, sư phạm Địa lý, sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - địa lý là những ngành có điểm chuẩn cao nhất tại một trường đại học sư phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH chính quy năm 2025.

Theo đó, nhiều ngành sư phạm có mức điểm chuẩn rất cao, dao động từ 21,75 đến 27,94 điểm. Trong đó, Sư phạm Lịch sử đạt 27,94 điểm (kèm tiêu chí phụ: điểm thi môn Lịch sử ≥ 9,25); Sư phạm Ngữ văn 27,92 điểm; Sư phạm Địa lý 27,80 điểm; Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27,78 điểm (tiêu chí phụ: môn Ngữ văn ≥ 8,25). Ngành Sư phạm Toán học đạt 26,35 điểm; Sư phạm Vật lý 26,15 điểm; Sư phạm Hóa học 25,77 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 24,06 điểm.

Các ngành thuộc khối giáo dục cũng có điểm chuẩn cao, như Giáo dục Công dân 27,10 điểm; Giáo dục Chính trị 26,98 điểm; Giáo dục học 25,73 điểm; Tâm lý học giáo dục 26,11 điểm. Giáo dục Tiểu học đạt 23,98 điểm; Giáo dục Mầm non 22,29 điểm; Giáo dục Thể chất 22,86 điểm.

Một số ngành khác: Sinh học ứng dụng 24,00 điểm; Sư phạm Âm nhạc 21,75 điểm; Huấn luyện thể thao 19,40 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của 21 ngành đào tạo được công bố chi tiết theo từng tổ hợp xét tuyển trong bảng kèm theo thông báo. Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn đại học sư phạm 2025
cong-bo-diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-TN (1).jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.