Một thủ khoa đại học nhận thưởng xe máy ngay tại Lễ khai giảng

(PLO)- Với hơn 9.000 tân sinh viên nhập học, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển sinh đạt gần 100% chỉ tiêu năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Theo đó, ông Phan Hồng Hải, hiệu trưởng nhà trường cho biết sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tập thể nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành công.

Đặc biệt, năm nay trường đón hơn 9.000 tân sinh viên, đạt gần 100% chỉ tiêu so với kế hoạch. Chất lượng đầu vào duy trì ở mức cao, điểm chuẩn các ngành từ 18,5 đến 26 điểm. Đây là một trong rất ít trường ĐH công lập tại TP.HCM tuyển sinh với chỉ tiêu lớn nhất và đạt kết quả vượt mong đợi trong năm 2022 này.

Tại buổi lễ, trường đã tuyên dương và trao học bổng cho 9 tân sinh viên có kết quả tuyển sinh cao nhất theo các nhóm ngành.

Trong đó, đáng chú ý, tân sinh viên Mang Dương, thủ khoa nhóm ngành Luật đồng thời là thủ khoa toàn trường với 28,75 điểm. Ngoài phần thưởng của trường, Mang Dương còn được tặng một chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng và một suất học tiếng Anh toàn phần 33 triệu đồng.

Thủ khoa Mang Dương được tuyên dương, nhận khen thưởng tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: NTCC

Thủ khoa Mang Dương được tuyên dương, nhận khen thưởng tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đó, theo ông Hải, kế hoạch đào tạo năm học kết thúc đúng tiến độ, tỉ lệ sinh viên có việc làm chiếm trên 90%, thu nhập của viên chức, người lao động tăng so với năm trước. Công tác xếp hạng, đánh giá, kiểm định chất lượng đạt nhiều kết quả cao…

Ông Phan Hồng Hải đánh trống khai trường tại Lễ khai giảng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: NTCC

Ông Phan Hồng Hải đánh trống khai trường tại Lễ khai giảng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: NTCC

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả đạt được của trường ở mọi mặt trong thời gian qua, nhất là qua hai năm dịch bệnh.

Bộ trưởng mong rằng trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, đưa trường vươn lên thành trường ĐH hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng cũng yêu cầu trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ ĐH, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Đồng thời, trường cần chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia và các giảng viên, gắn đào tạo của trường với nhu cầu thực tiễn và huy động tốt các nguồn lực xã hội...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.