Một thí sinh được 10 điểm sử vẫn rớt tốt nghiệp

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai, trong số 824 thí sinh rớt tốt nghiệp năm nay của tỉnh, có 289 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống), tập trung nhiều nhất ở môn toán (271 thí sinh).

Cá biệt, có trường hợp thí sinh L.T.Q., (thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Cửu) đạt điểm 10 môn lịch sử. Đây cũng là điểm 10 duy nhất trong toàn tỉnh ở môn thi lịch sử. Tuy nhiên, thí sinh này chỉ đạt 1 điểm môn toán, điểm thi 2 môn còn lại của thí sinh này là ngữ văn 5, địa lý 7,5 và điểm trung bình năm lớp 12 đạt 6,9. Chính vì có một môn thi bị điểm liệt nên thí sinh này không đậu tốt nghiệp.

Tỉnh Đồng Nai có 2 thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 đều đoạt số điểm 38,5. Đó là em Huỳnh Tân Thành với điểm số môn toán, ngoại ngữ, địa lý đều 10 điểm; môn ngữ văn 8,5 điểm và Nguyễn Thị Thanh Thùy (toán, vật lý, ngoại ngữ đều 10 điểm, môn ngữ văn 8,5 điểm. Cả 2 thủ khoa trên đều là học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (TP.Biên Hòa).

Tại kỳ thi tốt nghiệp năm nay, tỉnh Đồng Nai có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 99,46% ở hệ THPT và 84,04% ở hệ giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 33 trường đậu tốt nghiệp 100%.

Theo Tâm Anh (PNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.