Một thành viên NATO tuyên bố sẽ rút quân nếu nổ ra chiến tranh với Nga

(PLO)- Tổng thống Croatia tuyên bố sẽ không tham gia vào nỗ lực của NATO gây sức ép lên Nga và sẽ rút quân hỗ trợ nếu hai bên có chiến tranh. 

Tổng thống Croatia - ông Zoran Milanovic trong bài phát biểu ngày 25-1 đã khẳng định sẽ rút lực lượng Croatia khỏi số quân NATO đang đồn trú ở Đông Âu trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự giữa khối này và Nga liên quan vấn đề Ukraine, theo đài RT.

"Tôi nhận được nhiều báo cáo rằng cả khối NATO, không phải Mỹ hay bất kỳ thành viên đơn lẻ nào, đang tăng cường hiện diện quân sự và gửi các tàu do thám. Tôi muốn làm rõ và cam kết rằng là Croatia không liên quan và sẽ không tham gia vào những nỗ lực này trong tương lai" - ông Milanovic nói. 

Tổng thống Croatia - ông Zoran Milanovic phát biểu ngày 25-1. Ảnh: CROPIX

Nhà lãnh đạo này khẳng định không những sẽ không gửi quân hỗ trợ NATO, mà còn sẽ rút toàn bộ số binh sĩ đang tham gia các hoạt động chung của khối ở Đông Âu trường hợp NATO xung đột với Nga. Ông cho rằng đây là cách để phản đối hành vi "nguy hiểm", "đe dọa an ninh quốc tế" của khối này. 

Dù vậy, tờ báo Croatia Jutarnji List hồi ngày 21-1 từng cho biết theo lịch thì Croatia năm nay nằm trong số các thành viên NATO không cần phải gửi thêm quân hỗ trợ, do đó trong trường hợp NATO có chiến tranh với Nga trong nhiều tuần hay tháng tới thì Croatia cũng sẽ không có binh sĩ nào để mà rút về như lời ông Milanovic tuyên bố. 

Ngoài ra, phát ngôn của ông Milanovic cũng khiến một số người khó hiểu bởi theo luật pháp nước này, tổng thống dù là tổng tư lệnh quân đội quốc gia nhưng các vấn đề liên quan tới triển khai lực lượng với NATO lại chỉ thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng Croatia với sự giám sát của Quốc hội. 

Theo RT, NATO nhiều tháng qua đã ráo riết tăng cường các hoạt động quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Nga leo thang vì nước này không chịu rút số quân đang tập trung gần biên giới với Ukraine.

Đơn cử, thông báo ngày 24-1 của NATO khẳng định sẽ gửi thêm tàu và máy bay quân sự vào Đông Âu để phản ứng với việc tập trung lực lượng của Nga. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.