Một số công ty, cổ đông phải bán nhà vào chung cư thuê ở để có tiền trả lãi đúng hạn

(PLO)- Hội doanh nghiệp cơ khí điện TP.HCM kiến nghị TP chỉ đạo xem xét để doanh nghiệp được giải ngân tiền lãi hỗ trợ theo đúng quyết định chương trình kích cầu đã ký.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội doanh nghiệp cơ khí điện TP.HCM (HAMEE) vừa có công văn gửi Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM, các Sở liên quan, Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) kêu cứu lần ba về Chương trình kích cầu đầu tư.

Công văn nêu: Trên 10 năm qua TP.HCM có chương trình kích cầu đầu tư đã đem lại nhiều lợi ích, thành công cho nhiều doanh nghiệp (DN).

Từ năm 2020 đến nay, HAMEE đồng hành, ủng hộ 10 DN sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Sau khi thông qua hội đồng xét duyệt của sở, ban, ngành các DN đã được UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt tham gia chương trình kích cầu đầu tư, hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị công nghệ mới để phát triển sản xuất.

Công nghiệp hỗ trợ là ngành sản xuất đầy thách thức, để xuất khẩu hay trở thành nhà cung cấp chính cho DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Tây Âu (Samsung, LG, Panasonic...) cần đầu tư máy móc thiết bị công nghệ hiện đại mới có thể vượt qua được các kỳ đánh giá của các hãng này. Do đó, DN Việt phải đầu tư rất bài bản nên vốn đầu tư lớn.

"Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là DN công nghiệp hỗ trợ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, được công ty mẹ cung cấp về tài chính, được vay vốn lãi suất rất thấp như Nhật Bản khoảng 1,5%, Hàn Quốc khoảng 2,5% ..." - công văn nêu.

Công ty có sản phẩm cung cấp cho Tesla, BMW...phản ảnh khó khăn tại kỷ niệm 7 năm chương trình cà phê doanh nhân. ẢNH: TÚ UYÊN

Công ty có sản phẩm cung cấp cho Tesla, BMW...phản ảnh khó khăn tại kỷ niệm 7 năm chương trình cà phê doanh nhân. ẢNH: TÚ UYÊN

“Do những DN được phê duyệt các dự án theo chương trình kích cầu đầu tư tin tưởng chính sách hỗ trợ của Thành phố, đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy, thiết bị hiện đại bằng nguồn vốn tự có và vốn vay các ngân hàng. Sau đó, Thành phố cho biết đang hoàn chỉnh pháp lý để DN được nhận hỗ trợ lãi suất và đề nghị DN cố gắng chờ đợi. Đến nay trên dưới ba năm các DN vẫn chưa được giải ngân”-công văn cho hay.

Theo HAMEE, đúng vào thời điểm khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19... cộng với lãi suất ngân hàng thời gian qua tăng cao, các doanh nghiệp đang gồng mình trả lãi hàng tháng. DN vô cùng khó khăn khi đã vay vốn đầu tư khá lớn để phát triển sản xuất vì trong kế hoạch dòng tiền của dự án có phần hỗ trợ lãi suất của Thành phố nhưng đến nay DN chưa nhận được.

"Một số DN, các cổ đông đã phải bán nhà vào chung cư thuê ở để có tiền duy trì trả lãi đúng hạn cho ngân hàng để không bị nợ xấu", HAMEE cho biết.

Tuần lễ Triển lãm sản phẩm ngành cơ khí, thiết bị điện và công nghệ số 2023. ẢNH: TÚ UYÊN

Tuần lễ Triển lãm sản phẩm ngành cơ khí, thiết bị điện và công nghệ số 2023. ẢNH: TÚ UYÊN

"Sắp tới, Thành phố chưa kịp thời hỗ trợ sẽ có thêm DN khốn khó, có nguy cơ bị phá sản. Hoặc bị công ty nước ngoài thâu tóm đang rất gần nếu không được thành phố thực hiện đúng các điều khoản của chương trình kích cầu đã duyệt. Bởi hiện tại nhiều công ty Trung Quốc đang tìm mua các công ty cơ khí công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam" - HAMEE cho biết.

Theo HAMEE, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 98 chương trình kích cầu đầu tư có đủ cơ sở để tái khởi động nhưng theo Nghị quyết 98 DN phải vay của HFIC mới được hỗ trợ lãi suất. Trong khi quyết định kích cầu đầu tư của thành phố đã ký là DN vay của ngân hàng thương mại. Thật sự DN hoang mang lo lắng, mong lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM, các sở ngành cố gắng tìm giải pháp phù hợp giúp DN vượt qua cơn hiểm nghèo này.

"Chúng tôi khẩn thiết mong Thành phố chỉ đạo xem xét để DN được giải ngân tiền lãi hỗ trợ theo đúng quyết định chương trình kích cầu đã ký" - HAMEE nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.